Thiếu nữ bị bắt cóc, cưỡng hiếp, tra tấn và xăm đầy người

Một băng nhóm đã bị bắt giữ sau khi bắt cóc, cưỡng hiếp, tra tấn và xăm hình chữ vạn lên khắp người một cô gái tuổi teen trong hơn một tháng.

Được biết, nạn nhân là một thiếu nữ 17 tuổi. Cô đã bị bắt cóc và đưa đến một ngôi nhà ở thị trấn Olad Ayad, ở tỉnh Beni Melal thuộc Ma-rốc.

Buchra Abdou, người sáng lập Hiệp hội Công bằng và Công dân Tahadi, chia sẻ với giới truyền thông địa phương rằng, nạn nhân đã bị hãm hiếp lần lượt bởi 13 thanh niên thuộc băng nhóm bắt cóc.

Chúng đã dùng tàn thuốc lá dí vào người khiến nạn nhân bị bỏng, dùng thiết bị tự chế xăm những từ ngữ lăng mạ và chữ phạn lên da của nạn nhân.

Nhưng tên bắt cóc xăm chữ phạn kín tay phải của nạn nhân.

13 tên bắt cóc đã cưỡng hiếp, tra tấn thiếu nữ suốt 1 tháng.

Một số hình xăm trên da cô gái là những lời lăng mạ và những ký hiệu xúc phạm.

Điều đáng nói là vụ việc chỉ được báo cáo cho cảnh sát sau khi nạn nhân được những kẻ tình nghi thả sau 1 tháng được báo cáo mất tích.

Abdou cho biết, vụ án có thể đã được báo cáo sớm hơn khi dân làng ở Ma-rốc không sợ cảnh sát.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, 8/13 nghi phạm đã bị bắt và họ đang tiếp tục tìm kiếm 5 kẻ còn lại.

Hiệp hội Công bằng và Công dân Tahadi, cho biết họ sẽ đóng vai trò là bên bảo vệ dân sự cho nạn nhân. Abdou cho biết, hiệp hội sẽ cử một nhà tâm lý học chăm sóc tâm lý cho nạn nhân khi mà cô đã phải trải qua “một trong những hành vi man rợ nhất mà tôi từng thấy trong suốt cuộc đời của mình”.

Trà Li Dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/thieu-nu-bi-bat-coc-cuong-hiep-tra-tan-va-xam-day-nguoi-post47482.html