Thiếu nữ bị 30 thanh niên hiếp dâm ở Israel

Lợi dụng cô gái đang say xỉn, nhóm thanh niên thay phiên nhau giở trò đồi bại. Người dân và giới lãnh đạo Israel gọi đây là tội ác không thể tha thứ.

Vụ 30 thanh niên cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ 16 tuổi ở khu nghỉ mát Red Sea, thành phố Eilat (Israel) khiến người dân nước này xuống đường vì phẫn nộ, theo SCMP.

Báo cáo của cảnh sát cho biết nhóm thủ phạm đã lợi dụng tình trạng say xỉn của cô gái. Những thanh niên trong độ tuổi 20 này đứng xếp hàng bên ngoài phòng ngủ của nạn nhân, lần lượt giở hành vi đồi bại.

 30 thanh niên hiếp dâm tập thể thiếu nữ 16 tuổi gây phẫn nộ tại Israel.

30 thanh niên hiếp dâm tập thể thiếu nữ 16 tuổi gây phẫn nộ tại Israel.

Nạn nhân sau đó đã tố cáo lên Sở Cảnh sát thành phố Eilat và hai nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ, theo đại diện lực lượng chức năng Micky Rosenfeld.

Hai nghi phạm là cư dân của Hadera, một thành phố ven biển phía bắc Israel và đều có tiền án trước đó.

Ngày 21/8, hàng trăm cư dân Hadera, bao gồm cả thị trưởng Tzvika Gendelman, đã tụ tập để phản đối hành vi trái đạo đức và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nạn nhân.

“Mặc dù những nghi phạm đến từ thành phố của chúng tôi, cư dân Hadera vẫn lên án kịch liệt. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để xóa bỏ nỗi đau bạo lực tình dục này”, thị trưởng Gendelman nói.

Shani Moran, luật sư của nạn nhân, cho biết thân chủ mình đang trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

Người dân và giới lãnh đạo Israel gọi đây là "tội ác không thể dung thứ".

“Cô ấy khẳng định tất cả những kẻ tham gia đều biết cô vẫn là trẻ vị thành niên. Thân chủ của tôi cũng lo sợ vụ việc rất dễ bị các đối tượng này dùng điện thoại quay lại”, Moran nói.

Ngoài Hadera, người dân ở các thành phố lớn như Tel Aviv và Jerusalem cũng xuống đường biểu tình, yêu cầu chính quyền cần có biện pháp trừng phạt mạnh tay.

Giới lãnh đạo Israel cũng lên tiếng về sự việc. “Tôi sốc khi biết những gì đã xảy ra. Đó không chỉ là tội ác đối với một cô gái, mà còn là tội ác đối với cả đất nước”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu.

“Tấn công tình dục, hãm hiếp là vết nhơ không thể xóa bỏ. Đây là những trường hợp không thể tha thứ”, Tổng thống Reuven Rivlin viết trong thư ngỏ cho thanh niên Israel.

Theo HaStickeriot, một nhóm hoạt động nữ quyền, có đến 260 trường hợp phụ nữ ở quốc gia Trung Đông này báo cáo bị tấn công, quấy rối tình dục mỗi ngày.

“Chúng ta cần giáo dục mọi chàng trai ngay từ nhỏ về việc quan hệ tình dục phải dựa trên sự đồng thuận”, Ilana Weizman, nhà hoạt động của nhóm cho hay.

Năm ngoái, một cô gái người Anh 19 tuổi tố cáo việc bị 12 thanh niên Israel trong độ tuổi từ 15 đến 18 cưỡng hiếp tập thể tại một khách sạn ở đảo Síp.

Sau cùng, cô bị kết tội vu khống và chịu 4 tháng tù treo. Vụ việc bị các nhóm nữ quyền lên án xử phạt sai, còn luật sư của cô gái cho hay thân chủ đang kháng cáo.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thieu-nu-bi-30-thanh-nien-hiep-dam-o-israel-post1122960.html