Thiếu nữ bầu 7 tháng ngã tử vong khi trèo tường biên giới Mỹ - Mexico

Một cô gái mang thai 19 tuổi đến từ Guatemala vừa thiệt mạng sau khi ngã xuống trong lúc trèo qua tường biên giới gần El Paso, bang Texas, theo AP.

Guatemala xác định nạn nhân là Mirian Stephany Girón Luna, 19 tuổi và đang mang thai 7 tháng. Girón đã rơi hơn 6 mét từ trên cao khi đang cố gắng trèo qua bức tường ngăn biên giới Mexico - Mỹ.

Người phụ nữ bị xuất huyết não, gãy xương chậu và rách gan, thận. Nạn nhân không qua khỏi dù được can thiệp tích cực bằng phẫu thuật. Các nhân viên y tế cũng cố gắng cứu sống em bé nhưng không thành công, chính phủ hai bên cùng cho biết.

Bạn trai nạn nhân, người được cho là cha của bé đã đi tìm các đặc vụ biên phòng để nhờ gọi xe cứu thương.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cáo buộc những kẻ buôn người chịu trách nhiệm cho cái chết của Girón khi bảo cô trèo tường.

Một bé trai và bố từ Honduras bị các nhân viên Tuần tra Biên giới Mỹ bắt giữ gần Biên giới Mỹ - Mexico vào ngày 12/6/2018. Ảnh: Getty Images.

Trong một tuyên bố, Gloria Chavez, người đứng đầu cơ quan Biên phòng Biên giới hạt El Paso cho biết chính quyền sẽ làm việc với Mexico để tìm những người đã đẩy các nạn nhân vào tình thế đường cùng.

Theo người phát ngôn CBP Mark Morgan, những kẻ buôn lậu đã đưa nạn nhân và bạn trai đến biên giới và bỏ mặc họ trong bóng tối. Họ đã cố gắng leo bức tường biên giới. Các nhân viên Biên phòng đã gọi điện cho các quan chức y tế và đưa nạn nhân tới bệnh viện, tuy nhiên “người mẹ và đứa trẻ trong bụng đã chết bi thảm sau khi bị thương nặng vì rơi xuống”.

Girón đến từ San Marcos, Guatemala, gần biên giới với Mexico. CBP cho biết nạn nhân chưa từng cố gắng xin vào Mỹ thông qua các cửa nhập cảnh chính thức hay nằm danh mục “ở lại Mexico”, trong đó hàng chục nghìn người di cư buộc phải quay lại Mexico đợi tới khi hồ sơ nhập cư của họ được thông qua.

Tekandi Paniagua Flores, lãnh sự quán Guatemala tại Del Rio, Texas đã tiếp cận bạn trai nạn nhân, hiện đang bị lực lượng Biên phòng Mỹ tạm giam. “Anh ta nói rằng nếu biết rủi ro cao như vậy, anh ta đã không làm điều đó”, Pan Panua nói.

Ông Paniagua nhắc lại ít nhất bảy trường hợp người di cư từ Guatemala bị thương khi cố gắng trèo tường biên giới Mỹ trong năm nay. Theo Paniagua, những trường hợp tương tự đang gia tăng vì ngày càng nhiều người di cư từ Guatemala và các quốc gia Trung Mỹ bị bạo lực và nghèo đói dồn ép và không còn chấp nhận chờ đợi hàng dài trước trạm biên phòng.

Mới đây, trả lời một bài viết cho rằng những bức tường biên giới có thể ngăn chặn virus corona, tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên Twitter: “Chúng ta cần những bức tường hơn bao giờ hết!”

Mỹ đã xây dựng hoặc thay thế khoảng 220 km rào biên giới với Mexico. Phần lớn biên giới trong và xung quanh El Paso, đối diện thành phố Ciudad Juarez, Mexico, đã có tường chắn.

An Nguyễn
Theo AP

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thieu-nu-bau-7-thang-nga-tu-vong-khi-treo-tuong-bien-gioi-my-mexico-post1059203.html