Thiếu nữ 17 tuổi tử vong trong tình trạng chân tay bị trói ở nơi hoang vắng

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã triệu tập một người nghi liên quan đến vụ việc một thiếu nữ 17 tuổi tử vong trong tình trạng bị trói chân tay ở Yên Bái.

Chiều 9-11, ông Trang A Lồng, Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập một nghi phạm (SN 1987, ngụ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra do liên quan tới vụ việc thiếu nữ 17 tuổi tử vong.

Theo ông Trang A Lồng, ngày 7-11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân ở thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng về việc phát hiện thi thể một cô gái trẻ.

Qua xác minh, nạn nhân là chị S.T.B. (17 tuổi, người địa phương). Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng chân tay bị trói tại khu vực hoang vắng.

Được biết, thiếu nữ 17 tuổi sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em, hoàn cảnh kinh tế thuộc diện khó khăn. Bản thân chị B. chưa đăng ký kết hôn, nhưng theo phong tục tập quán tại địa phương chị B. vẫn thường xuyên qua lại với nhà chồng sắp cưới.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, chị B. không hề có mâu thuẫn, xích mích với ai. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như Quỳnh - Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thieu-nu-17-tuoi-tu-vong-trong-tinh-trang-chan-tay-bi-troi-o-noi-hoang-vang-20201109190533154.htm