Thiếu nữ 17 tuổi bất ngờ bị nam thanh niên dùng dao uy hiếp, cướp xe

Đi làm trên đoạn đường vắng, thiếu nữ 17 tuổi bất ngờ bị một thanh niên chặn đường, dùng dao Thái Lan khống chế dọa giết, để cướp xe.

Khoảng 6h sáng 29/4, chị Đỗ Thị Huyền T. (17 tuổi, trú tại khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), điều khiển xe máy hiệu Vario 150, BKSS 67B2 – 186.46 đi làm, khi đến khu vực đường vắng thuộc tổ 24A (khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh) thì bất ngờ bị một thanh niên chặn đường, dùng dao Thái Lan khống chế dọa giết, để cướp xe.

Đối tượng Hồ văn Hoàng thựcnnghiệm lại hành vi cướp xe. Ảnh CAND.

Do hoảng sợ chị T. bỏ chạy và truy hô cướp. Lúc này, anh Thái Ngọc Thích - Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố phường Bình Khánh đang chuẩn bị đến cơ quan trực thì nghe tiếng truy hô “cướp, cướp”, anh liền lấy xe rồi cùng cùng anh Thái Ngọc Hòa đuổi theo.

Đối tượng sau đó đã bị tóm gọn. Được biết, đối tượng tên Hồ Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành).

Công an TP Long Xuyên đã trao trả chiếc xe cho nạn nhân và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Văn Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thieu-nu-17-tuoi-bat-ngo-bi-nam-thanh-nien-dung-dao-uy-hiep-cuop-xe-a228028.html