Thiếu nợ, nam sinh viên cầm dao đi cướp cửa hàng tiện lợi

Nam sinh viên cầm dao xông vào xửa hàng tiện lợi uy hiếp nhân viên hòng lấy tiền. Tại cơ quan điều tra, y khai nhận là sinh viên năm cuối, do thiếu nợ nên nảy sinh ý định đi cướp.

Trương Hoàng Trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.

Trương Hoàng Trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.

Ngày 4.10, Công an Quận 2 (TP.HCM) cho biết đang điều tra hành vi cướp tài sản đối với Trương Hoàng Trưởng (SN 1995, quê Kiên Giang).

Cơ quan công an cho biết, tối 1.10, Trưởng đến cửa hàng tiện lợi B’s mart ở phường An Phú (Quận 2, TPHCM) thì thấy hai nhân viên Trần Thị Thái Minh và Nguyễn Thị Thảo đang cộng tiền.

Thấy vậy, Trưởng đeo khẩu trang rồi rút dao khống chế 1 trong 2 người, rồi vứt balo ra phía trước, yêu cầu nhân viên còn lại bỏ tiền vào túi của y. Tuy nhiên, một nhân viên chống cự và ném tiền đi. Thấy vậy, Trưởng liền đẩy ra và dùng dao chém, đâm vào người này.

Clip: Nam sinh dùng dao cướp cửa hàng tiện lợi ở TPHCM.

Hai nữ nhân viên tri hô thì được 3 người dân gần đấy giúp đỡ, xông vào khống chế liền bị Trưởng dùng dao chống trả khiến hai người bị thương, rồi y bỏ chạy và vứt con dao xuống sông.

Sau đó, lực lượng dân phòng đã phối hợp với người dân khống chế thành công tên cướp và giao nộp cho công an.

Tại cơ quan điều tra, Trưởng khai nhận đang là sinh viên năm cuối một trường đại học, do thiếu nợ tiền nhiều nên nảy sinh ý định cướp để trả nợ.

Đ.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thieu-no-nam-sinh-vien-cam-dao-di-cuop-cua-hang-tien-loi-634198.ldo