Thiếu nợ… bịa chuyện mất trộm 500 triệu

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, bà C. khai nhận do thiếu nợ nhiều người nên bịa chuyện bị mất trộm, để dùng số tài sản trên trả nợ.

Ngày 30/8, Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý bà H.T.K.C (ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan, tổ chức.

Bà C. tại cơ quan Công an cùng tang vật tạo hiện trường giả bị mất trộm.

Bà C. tại cơ quan Công an cùng tang vật tạo hiện trường giả bị mất trộm.

Trước đó, lúc 17h20 ngày 28/8, Công an huyện Mỹ Xuyên nhận được tin báo của bà C. báo tin bị mất trộm 3 sợi dây chuyền vàng; 1 bộ vòng xi men; 1 lắc vàng, 7 nhẫn vàng, 10 đồng hồ đeo tay và trên 34 triệu đồng. Tổng tài sản bị mất trộm trên 500 triệu đồng.

Lập tức, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo các Đội nghiệp vụ xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác minh. Qua điều tra, Công an huyện Mỹ Xuyên xác định đây là tin giả.

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, bà C. khai nhận do thiếu nợ nhiều người nên bịa chuyện bị mất trộm, để dùng số tài sản trên trả nợ.

Văn Đức - Tuấn Khanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/thieu-no-bia-chuyen-mat-trom-500-trieu-609538/