Thiếu niên Úc gây hoảng cho dân Twitter toàn cầu

(CL)- Cậu bé 17 tuổi đã phát hiện ra một ‘kỳ tích’ có thể đánh vào hàng nghìn người dùng, bao gồm cả thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Barack Obama, và những tweet của vợ cựu Thủ tướng Anh đã bị đặt liên kết đến các trang khiêu dâm.

Giám đốc đều hành Twitter Evan Williams (trái) và Pearce Delphin (biệt danh @ zzap). Pearce Delphin hiện đang sống và học tập tại thành phố Melbourne, Úc. Giữa tháng 9/2010, để thử nghiệm mã máy tính, cậu đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trên toàn mạng xã hội Twitter bởi các hộp cảnh báo chỉ có vai chữ “uh oh” cứ liên tục được mở ra trên các trình duyệt web khi người dùng di chuột lướt qua các tin nhắn hoặc tweet bị nhiễm virus (bài tweet có đoạn mã nguy hại được chèn bên trong). Rồi sau đó, một vài người dùng nghịch ngợm của trang bắt đầu khai thác ‘tác phẩm’ của Delphin, khiến mọi người phản hồi các các tin nhắn nhiễm bệnh ngay cả trong trường hợp họ không có quyền làm điều đó. Các kỹ sư Twitter đã sửa chữa lỗ hổng này sau vài giờ phát hiện. Một người cho hay rằng ông đã rất ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người nổi tiếng bị nhiễm virus này. Cửa sổ thông báo lạ liên tục mở ra khi người dùng lướt chuột qua đoạn tweet nhiễm bệnh. Trang tin tức Netcraft cho hay cậu bé Pearce Delphin đã phát hiện ra hành động khai thác này sau khi xem điều tương tự trên một trang Twitter khác. Delphin đã xác nhận điều này. Cậu cho biết công cụ khai thác đầu tiên được phát hiện bởi một cư dân Twitter có tên @kinugawamasato, người đã thay đổi màu sắc của các bài tweet. Rồi Delphin là người đầu tiên nhận thấy lỗ hổng Javascript, cái làm những hộp cảnh báo xuất hiện khi người dùng quét chuột qua các tweet. Một nhân vật khác có tên @ judofyr tình cờ tạo ra một con sâu tự nhân rộng các weet nhiễm bệnh, rồi một số người dùng Twitter New Zealand đã sử dụng lỗ hổng này để cố ý tạo ra một con sâu lây lan hiểm độc hơn. Delphin đã có thêm 130 người theo đuôi kể từ khi cậu bắt đầu viết các tweet thông báo về lỗ hổng có thể khai thác. Tweet nhiễm bệnh không ngừng lây lan. Khi được hỏi rằng liệu cậu có quá vô trách nhiệm không khi phát hiện và viết tweet khoe khoang về những gì mình tìm thấy, Delphin nói: "Tình hình này có thể đã được xử lý tốt hơn nếu Twitter được thông báo về lỗ khai thác… trước khi nó bị đưa ra mời chào công chúng.” Các hãng bảo mật máy tính cho biết hàng nghìn người dùng Twitter đã bị ảnh hưởng trong sự kiện này, trong đó có trang tài khoản của bà Sarah Brown - vợ cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, và thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs. Mạng xã hội Twitter, cho phép người dùng chia sẻ với nhau những thông điệp tối đa 140 ký tự, hiện có hơn 145 triệu người đăng ký. Hiện chưa có tin về việc liệu cậu bé Pearce Delphin có phải chịu trách nhiệm pháp lý nào về ‘tác phẩm’ của mình. Nguyễn Hiền (Theo AFP)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Truyenthong/Thieu-nien-Uc-gay-hoang-cho-dan-Twitter-toan-cau/757FE013A0771425/