Thiếu niên tông trực diện CSGT Hải Phòng: Nếu không may...

Ông Nhật cho rằng, chiến sĩ CSGT ở Hải Phòng bị thiêu niên điều khiển xe máy tông trực diện là điều đáng tiếc, chờ tòa xét xử.

Ngày 17/7/2019, nói về việc Thượng úy Nguyễn Trọng Quý - công tác tại Phòng CSGT huyện An Lão, Hải Phòng bị thiếu niên điều khiển xe máy tông trực diện, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền – Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: "Về bản chất vấn đề, khi anh em ra đường làm việc, trong quá trình làm việc nếu xảy ra tình huống không may thì phải chịu, trừ trường hợp cố tình.

Thực tế, trong quá trình dừng xe phải đảm bảo an toàn nhưng mặt đường phức tạp, lại là điểm nóng nên khó mà đảm bảo an toàn".

Thượng tá Nhật nêu ví dụ, trường hợp lái xe cố tình đâm vào các chiến sĩ CSGT nếu không tránh kịp và không bám lên nóc capo xe thì phải chịu thôi, chứ không ai dám đánh đổi tính mạng của mình cả.

Thượng úy Quý bị tông trực diện và thiếu niên điều khiển xe máy gây ra vụ việc.

Thượng úy Quý bị tông trực diện và thiếu niên điều khiển xe máy gây ra vụ việc.

Ông Nhật cho rằng, việc Thượng úy Quý bị thiếu niên điều khiển xe máy tổng trực trực diện là điều đáng tiếc, khách quan nhất là chờ tòa xét xử.

Trước đó, vào trưa ngày 9/7/2019, khi Thượng úy Quý cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ thuộc khu vực chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An Lão phát hiện Đỗ Văn Thắng đi xe máy hiệu Airblade màu đen không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao.

Lúc này, thượng úy Quý đã ra hiệu dừng xe, nhưng Thắng vẫn không giảm tốc độ mà tông thẳng vào chiến sĩ CSGT.

Cú tông cực mạnh khiến Thượng úy Quý bị hất văng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thieu-nien-tong-truc-dien-csgt-hai-phong-neu-khong-may-3383950/