Thiếu niên nghi hiếp dâm, cứa cổ bé gái 14 tuổi có quan hệ họ hàng với nạn nhân

Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương nơi cháu bé 14 tuổi bị hiếp dâm sinh sống, nghi phạm và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau. Do đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đối tượng N. đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu T. đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc cháu bé L.T.T. (SN 2004, trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) bị nam thiếu niên H.V.N (SN 2005, trú cùng địa bàn) hiếp dâm, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Hoàng Văn Toan – Trưởng Công an xã Mường Kim cho biết: “Ở địa phương, N. và cháu T. có quan hệ họ hàng với nhau. N. vẫn đi học bình thường và không có biểu hiện bất thường gì. Đối tượng N. là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh em. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đối tượng N. đã cùng với gia đình nhà cháu T. khẩn trương đưa cháu T. đi cấp cứu và thăm hỏi nạn nhân”.

Cũng liên quan đến vụ việc, bác sĩ Vũ Văn Quang – Giám đốc trung tâm Y tế huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết: “Vào tối ngày 27/10, chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân L.T.T. (SN 2004) được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, ở vùng cổ có 2 vết cứa sâu khiến đứt thực quả, vùng ngực có một vết thương, bộ phận sinh dục bị rách, có vết máu khô ở bên ngoài…. Ngay sau đó, chúng tôi tiến hành sơ cứu cho nạn nhân, đến khoảng 21h cùng ngày thì khẩn trương chuyển nạn nhân lên bệnh viện tỉnh Lai Châu cấp cứu”.

Hung khí và hiện trường xảy ra vụ án nam thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm bé gái 14 tuổi. Ảnh: Người Đưa Tin

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cháu T. được các y, bác sĩ tích cực cấp cứu. Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của cháu T. tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải theo dõi sát sao.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 14h ngày 27/10, đối tượng H.V.N trên đường đi bẫy chim về thì gặp cháu T. đang đi lấy rau rừng tại cánh đồng thuộc bản Nà Then.

Lúc này, N. nảy sinh ý đồ xấu nên đã tiến đến khống chế cháu T. rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi cưỡng hiếp bé gái, sợ mọi chuyện bị bại lộ, N. đã dùng con dao mang theo cứa 2 nhát vào cổ cháu T. rồi bình thản bỏ mặc nạn nhân ở lại và đi về nhà.

Đến 18h cùng ngày, lo lắng khi thấy T. đi lấy rau mà mãi chưa về nên bố mẹ T. đã chia nhau đi tìm. Khi ra đến cánh đồng của bản Nà Then, họ phát hiện con gái nằm bất động trên vũng máu, cổ có 2 vết cứa sâu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Uyên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được một con dao dài khoảng 25cm có dính máu, được xác định là hung khí gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 0h ngày 28/10, lực lượng công an xác định N. chính là hung thủ của vụ án và tiến hành bắt giữ ngay sau đó.

Về phía cháu T., sau khi được đưa đến trung tâm Y tế huyện Than Uyên, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và nhanh chóng chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để cấp cứu.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ đối tượng H.V.N. để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thieu-nien-nghi-hiep-dam-cua-co-be-gai-14-tuoi-co-quan-he-ho-hang-voi-nan-nhan-a249310.html