Thiếu niên đâm thủng tim bạn nhậu tử vong lãnh án 16 năm tù về tội 'Giết người'

Trong cuộc nhậu, bực tức vì bị bạn nhậu chê điện thoại đang sử dụng rẻ tiền, đầy nơi bán, nhân lúc bạn ngủ trưa, đối tượng Bình đã dùng kéo đâm một nhát vào ngực trái khiến người này tử vong.

Chiều 17/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bình (19 tuổi, quê tỉnh An Giang) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo thông tin Người lao động đăng tải trước đó, vào sáng 29/6/2017, anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1992; quê tỉnh An Giang) tổ chức ăn nhậu cùng các bạn đồng hương gồm Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (38 tuổi) và Lê Thanh Bình tại phường Long Bình, quận 9, TP HCM.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đã ngà ngà say, giữa Lộc và Bình xảy ra tranh cãi về giá điện thoại di động hiệu Vivo mà Bình đang sử dụng. Lộc chê điện thoại hiệu này giá rẻ, đầy nơi bán, còn Bình một mực khẳng định chiếc đi động Vivo mình xài là hàng xịn…

Tàn cuộc nhậu, Lộc ra võng nằm ngủ, Tuấn và Dũng trở về phòng trọ. Lúc này, Bình vẫn bực tức về việc Lộc chê điện thoại mình “bèo” trong cuộc nhậu nên hắn ra sau nhà bếp, lấy kéo rồi đi đến chỗ Lộc đang nằm ngủ đâm một nhát vào ngực trái người này, sau đó rời khỏi hiện trường.

Bị cáo Bình được dẫn giải về trại giam sau phiên xử. Ảnh: Pháp Luật.

Cùng lúc, anh Nguyễn Thanh Sang (33 tuổi, quê Kiên Giang) đang nằm ngủ gần đó nghe tiếng la hét của Lộc, chạy đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương thủng tim quá nặng, anh Lộc đã tử vong khi vừa đến Trạm Y tế phường Long Bình. Bình cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo Trí Thức Trẻ, tại phiên tòa, Bình bày tỏ thái độ hối hận về hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng giảm nhẹ. Bình khai do say rượu thiếu kiềm chế, tính khí nóng nảy nên đã ra tay sát hại anh Lộc.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Lộc là nguy hiểm, có tính chất côn đồ, đáng ra phải tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, vào thời điểm gây án, Bình chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX chỉ tuyên ở mức 16 năm tù.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thieu-nien-dam-thung-tim-ban-nhau-tu-vong-lanh-an-16-nam-tu-ve-toi-giet-nguoi-2623423.html