Thiếu niên bóp cổ bạn gái trong quán càphê: Muốn chia tay?

Sau khi sát hại bạn gái và bỏ trốn về nhà, Hà được người thân động viên và đưa đi đầu thú.

Liên quan tới vụ việc thiếu niên 17 tuổi sát hại bạn gái tại quán cà phê, sáng 26/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, do vượt quá thẩm quyền giải quyết nên công an thị xã Đức Hòa đã bàn giao vụ việc lên công an tỉnh Long An.

Danh tính đối tượng là Mai Vũ Hà (17 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An). Nạn nhân là M.T.C.H. (18 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa).

Vị lãnh đạo cho biết, theo thông tin ban đầu từ một số người dân, nguyên nhân bắt nguồn do mâu thuẫn tình cảm.

Hà và nạn nhân trước đó có quan hệ tình cảm với nhau. Vì lý do nào đó, Hà kiếm cớ đòi chia tay bạn gái.

"Hai người này đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn nên Hà đã bóp cổ cô gái tử vong", vị lãnh đạo thị trấn Đức Hòa cho hay.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào tối 23/4, Hà, C.H và một số người bạn cùng vào một quán cà phê ở thị trấn Đức Hòa để uống nước.

Gần một giờ sau, một số người ra về chỉ còn lại Hà và C.H.. Trong lúc nói chuyện hai người cãi nhau, cô gái gọi điện cho bạn nhưng bị Hà ngăn cản.

Bất ngờ Hà đánh, đẩy ngã bạn gái xuống sàn rồi dùng tay bóp cổ khiến C.H. tử vong.

Sau đó, thiếu niên này chạy xe máy về nhà kể với người thân và được gia đình đưa đi đầu thú.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thieu-nien-bop-co-ban-gai-trong-quan-caphe-muon-chia-tay-3378987/