Thiếu niên 17 tuổi đâm chết người vì lý do bất ngờ

Nhớ lại chuyện cũ bị đánh, thiếu niên 17 tuổi ở miền Tây dùng dao đâm chết đối thủ.

Công an tỉnh An Giang hôm nay cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối với Dương Duy Hiền (17 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an

Khoảng 22h ngày 4/3, Hiền cùng Phan Văn Hiếu (19 tuổi) cùng nhóm bạn đến quán Beer Sam Club ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên để nhậu.

Trong lúc nhậu, cả 2 nhìn thấy Nguyễn Duy Khanh (23 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) đang cùng nhóm bạn ngồi ở bàn đối diện. Hiền nhớ lại chuyện bị Khanh đánh trước đó.

Hiếu ra xe lấy một con dao xếp và cây gậy 3 khúc rồi đi vào quán đưa dao cho Hiền cất, chuẩn bị đánh trả nếu bị Khanh đánh.

Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

Lát sau, Khanh và Lê Hoàng Nam (23 tuổi) đi ra khỏi quán thì Hiền theo sau.

Khi vừa đến nơi để xe, Hiền xông đến đâm vào lưng Khanh khiến người này bỏ chạy đến trước cửa quán thì ngã. Lúc này, Hiếu tiếp tục dùng gậy 3 khúc đánh vào đầu Nam (vỡ nón bảo hiểm đang đội) rồi chạy về nhà.

Khanh đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng. Hiền được gia đình đưa đến Công an đầu thú sau đó.

Thiện Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thieu-nien-17-tuoi-dam-chet-nguoi-vi-nho-lai-chuyen-bi-danh-511905.html