Thiếu niên 16 tuổi suýt mất mạng sau khi ăn con mối

Ăn con mối được ít phút, thiếu niên 16 tuổi bắt đầu cảm thấy bứt rứt, nổi mề đay toàn thân. Sau đó, bệnh nhân bị khó thở, nói khó, hồi hộp và hoảng sợ.

Ngày 14/6, bác sĩ Phạm Văn Học, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bị sốc phản vệ nặng do ăn mối.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó, thiếu niên 16 tuổi có ăn con mối đã chế biến. Sau ít phút, bệnh nhân cảm thấy bứt rứt, khó chịu, nổi mề đay toàn thân, tình trạng khó chịu tăng nhanh. Tiếp đó bệnh nhân bị khó thở, nói khó, hồi hộp, hoảng sợ nên được người thân đưa đi cấp cứu.

Đến phòng cấp cứu, bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn sốc, nổi mề đay, phù toàn thân. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân còn bị phù mạch (phù quincke), mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt,… tình trạng rất nguy kịch.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân dị ứng với dị nguyên chính là món mối trong bữa ăn nên ngay lập tức áp dụng phác đồ cấp cứu sốc phản vệ, tiêm adrenalin, truyền dịch và các thuốc chống dị ứng. Sau khi được can thiệp điều trị, tình trạng người bệnh được cải thiện rõ rệt, hết ban dị ứng, không xuất hiện thêm triệu chứng khác và được xuất viện ngay sau đó.

Được biết, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng người bệnh trong vòng vài giây hoặc vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra sốc phản vệ, trong đó thuốc là nguyên nhân hàng đầu, tiếp đến là thức ăn, nọc côn trùng. Một số trường hợp có thể xác định được nguyên nhân gây ra sốc phản vệ nhưng một số khác lại rất khó xác định bởi nguyên nhân gây ra có thể là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân khác nhau, việc chẩn đoán vì thế trở nên khó khăn hơn.

Các triệu chứng sốc phản vệ là mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, khó thở, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt, vật vã kích thích, có thể có tiếng thở rít, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Phạm Văn Học cho biết thêm, hiện nay các món ăn từ côn trùng như ong, trứng kiến, nhộng tằm, châu chấu, cào cào,… đang được nhiều người săn lùng và coi là đặc sản nhưng cũng có không ít trường hợp bị ngộ độc bởi loại thức ăn này, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Do vậy người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên. Nếu muốn ăn thì nên chọn những loại nhộng, ấu trùng, côn trùng thông thường, phổ biến, còn tươi sống. Người cơ địa dị ứng cần thận trọng khi ăn. Khi có các biểu hiện ngộ độc hay dị ứng, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thieu-nien-16-tuoi-suyt-mat-mang-sau-khi-an-con-moi-a517527.html