Thiếu niên 16 tuổi khai nguyên nhân giết gái bán dâm 45 tuổi trong nhà nghỉ

Cho rằng bà L coi thường mình dẫn đến hai bên cãi vã, kẻ mua dâm tuổi 16 ra tay sát hại người phụ nữ...

Sáng nay, 7/11, Công an quận Thủ Đức phối hợp Phòng cảnh sát hình sự công an TP HCM bắt giữ Hồ Thanh Linh (SN 2004, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là bà P.T.L (SN 1975, quê Lào Cai).

Bước đầu Linh khai, qua mạng xã hội, chiều 29/10, Linh gạ mua dâm bà L. Theo chỉ dẫn của bà L., Linh đến thuê phòng tại nhà nghỉ A.N (khu tái định cư Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức).

Tuy nhiên, khi vào phòng thấy Linh, bà L từ chối bán dâm cho Linh. Hai người xảy ra cãi vã vì Linh cho rằng bà L. coi thường mình.

Sợ bị đánh, bà L chạy ra khỏi phòng thì Linh đuổi theo kéo vào bên trong, dùng tay siết cổ bà L. đến khi bà bất động.

Linh lấy túi xách của nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Linh lục túi lấy 2 chiếc điện thoại và 200.000 đồng rồi vứt chiếc túi cách hiện trường vài chục mét.

Không thấy bà L xuống, chủ khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện bà này đã chết.

Công an truy xét, bắt giữ Linh tại một khách sạn ở Bình Dương.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so/thieu-nien-16-tuoi-khai-nguyen-nhan-giet-gai-ban-dam-45-tuoi-trong-nha-nghi-554974.html