Thiếu niên 16 tuổi học phá két sắt trên mạng, trộm hàng chục triệu đồng của hàng xóm

Một thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình đã lên mạng xã hội, tự học cách đục phá két sắt rồi sau đó đột nhập vào nhà hàng xóm, thi triển những gì học được để phá két, trộm cắp gần 80 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng phá két sắt, trộm tiền của hàng xóm khai tự học cách phá két trên mạng xã hội - Ảnh: CA Ninh BÌnh

Đối tượng phá két sắt, trộm tiền của hàng xóm khai tự học cách phá két trên mạng xã hội - Ảnh: CA Ninh BÌnh

Ngày 19/2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Khánh đã điều tra, làm rõ vụ đột nhập vào nhà dân phá két sắt trộm tiền xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 16/2, bà Vũ Thị T (53 tuổi, trú thôn Khê Thượng, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã đến Công an huyện Yên Khánh trình báo về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập, đục phá két sắt trộm 24 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Yên Khánh đã tìm ra thủ phạm là Nguyễn Văn Th (16 tuổi, sống cạnh nhà bà Tám). Khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Th, Công an thu giữ 9,5 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone X, 1 tua-vít (là tài sản, tang vật liên quan đến vụ trộm cắp).

Bước đầu, tại cơ quan công an Th khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên thiếu niên này nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khi thấy một số nhà có két sắt, Th đã lên mạng xã hội Youtube học cách đục phá két sắt bằng tua-vít.

Khoảng 10 giờ, ngày 13/2 (ngày mùng 2 Tết), khi phát hiện gia đình bà Vũ Thị T đi vắng, Th liền đột nhập từ ô thoáng cửa sau vào nhà bà Tám, dùng tua-vít đục phá két sắt, trộm cắp 24 triệu đồng.

Gây án xong, Th cầm tiền đi mua điện thoại di động và tiêu xài cá nhân. Số tiền còn lại Th. đem cất giấu tại nhà mình.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2020, cũng với thủ đoạn trên, Th đã đột nhập vào nhà chị Đỗ Thị H.Y ở cùng thôn) và trộm cắp thành công 2 dây chuyền vàng và 1 nhẫn vàng (tổng giá trị 55 triệu đồng).

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/thieu-nien-16-tuoi-hoc-pha-ket-sat-tren-mang-trom-hang-chuc-trieu-dong-cua-hang-xom-1795460.tpo