Thiếu niên 15 tuổi đâm hai người trọng thương

Mâu thuẫn từ trước nên 6 thiếu niên ở An Giang hẹn nhau nói chuyện. Khi giáp mặt, 2 người bị đâm trọng thương.

Ngày 2/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho gia đình bảo lãnh Lê Văn Tú (sinh ngày 22/5/2003), Hoàng Ngọc Hạo Nam (2/2/2002), Lê Sĩ Kiệt (5/6/2003) và Nguyễn Minh Nhựt (14/10/2003, cùng ngụ phường Mỹ Bình). Nhóm thiếu niên này đang bị điều tra vì liên quan đến thương tích của Nguyễn Hiếu Lễ và Nguyễn Minh Sang (cùng 16 tuổi, ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên).

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên tối một ngày trước, Tú cùng 3 người bạn hẹn Lễ và Sang đến khóm 1 của phường Mỹ Long để nói chuyện. Khi hai bên giáp mặt, Tú rút dao xếp trong túi quần đâm Lễ và Sang bị thương ở lưng, tay và hông trái.

Hai nạn nhân được mọi người xung quanh đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Các nghi can sau đó bị cảnh sát mời lên làm việc và thu giữ con dao xếp.

Hai nạn nhân hiện đã qua nguy kịch. Khi nào có kết quả giám định thương tích của Lễ và Sang thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết nhóm của Tú đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích. Trong trường hợp thương tích của nạn nhân từ 11% trở lên thì cơ quan điều tra mặc nhiên phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can, mà không cần bị hại yêu cầu.

Phường Mỹ Long (màu đỏ) ở An Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thieu-nien-15-tuoi-dam-hai-nguoi-trong-thuong-post897001.html