Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

Sáng nay (20/3), tại trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy), Thành đoàn, Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội tổ chức Ngày hội 'Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất' nhằm hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất và phát động phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2019.

Dự Ngày hội có: bà Hoàng Tú Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, phòng GD&ĐT, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội quận Cầu Giấy và 1.300 em học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B.

Trao giả cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”.

Trao giả cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”.

Ngày hội "Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất" hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng và các bậc phụ huynh sử dụng điện tiết kiệm và các hoạt động bảo vệ môi trường.

Qua đó giáo dục cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng về vai trò, trách nhiệm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến tham gia vẽ tranh với chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất.

Trong Ngày hội, các em thiếu nhi được tham gia các hoạt động bổ ích như: Thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”, tham gia hoạt động “Xây dựng vườn trường măng non”, trò chơi đố vui về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất…

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi đố vui .

Bên cạnh đó, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng tiến hành phát động hưởng ứng giờ trái đất, nhà trường và Hội cha mẹ học sinh đăng ký nội dung sử dụng điện tiết kiệm tại gia đình.

Cũng trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên nói riêng và năm Thanh niên tình nguyện 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo 100% quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019.

Được biết, biến đổi khí hậu đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, đòi hỏi nỗ lực của toàn thế giới. Những tác động như thời tiết thất thường và khắc nghiệt kéo dài, sự nóng lên toàn cầu, đặc biệt là hiện tượng băng tan làm nước biển dâng đang đe dọa trực tiếp tới nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang là đất nước đứng thứ 5 trong danh sách các nước bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Trong đó, chiến dịch Giờ Trái Đất góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng , giảm thiểu khí thải CO2 , giảm hiệu ứng nhà kính , chống biến đổi khí hậu.

P.T

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thieu-nhi-thu-do-tiet-kiem-nang-luong-bao-ve-trai-dat-88774.html