Thiếu nhi Đồng Nai tự hào truyền thống cha ông

Nhân kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai (1698-2018), sáng 25-11, Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Đồng Nai tự hào truyền thống cha ông.

Một tiết mục văn nghệ của các em đội viên

Tham gia ngày hội, gần 500 em đội viên đang sinh hoạt các các câu lạc bộ, đội, nhóm chuyên, các lớp năng khiếu bán trú Nhà thiếu nhi tỉnh đã có nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa, như: đố vui tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai; xem các tiết mục văn nghệ; múa tập thể; tham gia các gian hàng: ẩm thực, sản phẩm khéo tay, thư pháp, triển lãm thơ…

Các em đội viên trả lời câu hỏi trong phần thi đố vui tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai

Ông Trương Hải Thi, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết, ngoài ngày hội “Thiếu nhi Đồng Nai tự hào truyền thống cha ông”, trước đó Nhà thiếu nhi tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai. Trong đó, có phát động phong trào thi đua; tổ chức liên hoan các câu lạc bộ, đội,nhóm Nhà thiếu nhi Đồng Nai (mở rộng); dàn dựng và triển khai bài múa tập thể “Đồng Nai quê hương em”; kể chuyện lịch sử về Đồng Nai; tổ chức cho các em đội viên về nguồn…

Hiện tại, Nhà thiếu nhi cũng đã phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai với chủ đề “Đồng Nai quê hương em”…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/thieu-nhi-dong-nai-tu-hao-truyen-thong-cha-ong-2921551/