Thiếu máu trầm trọng do ảnh hưởng dịch virus Corona

Trung tâm Huyết học Truyền máu- Bệnh viện Trung ương Huế (Trung tâm) là nơi cung cấp nguồn máu cho nhiều bệnh viện (BV) thuộc các tỉnh ở khu vực Trung Bộ hiện tình trạng thiếu máu đang diễn ra trầm trọng do hệ lụy của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Trung tâm Huyết học Truyền máu- Bệnh viện Trung ương Huế (Trung tâm) là nơi cung cấp nguồn máu cho nhiều bệnh viện (BV) thuộc các tỉnh ở khu vực Trung Bộ hiện tình trạng thiếu máu đang diễn ra trầm trọng do hệ lụy của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Bác sĩ, nhân viên y tế BVT.Ư Huế hiến máu vào ngày 4-2.

Bác sĩ, nhân viên y tế BVT.Ư Huế hiến máu vào ngày 4-2.

Theo ghi nhận, tại Trung tâm, những ngày trở lại đây có khá ít người dân đến tình nguyện hiến máu.

Theo một nhân viên y tế, nguyên nhân là một phần do tâm lý e dè hiến máu đầu năm và đặc biệt là tình hình bùng phát dịch bệnh virus Corona khiến nhiều người càng lo sợ. Vào tháng 2, tháng 3 âm lịch năm 2019, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh của các BV trong khu vực Trung Bộ tại Trung tâm đã hơn 4.500 đơn vị/tháng. Năm nay, ước tính nhu cầu sử dụng máu của các BV trong khu vực sau Tết khoảng 5.000 đơn vị máu/tháng.

Thế nhưng, dịch bệnh virus diễn ra đột xuất nên nguồn người tham gia hiến máu phục vụ cho cấp cứu, điều trị trong giai đoạn dịch hiện nay đang giảm rõ rệt. Và việc tổ chức hiến máu đông người sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định trong vấn đề kiểm soát nguy cơ lây bệnh. Một sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế cho biết: Trước Tết, em có vận động một số bạn sinh viên ở các trường khác đang theo học tại Huế, ra Tết, ngay tuần học đầu tiên sẽ cùng tình nguyện hiến máu. Các bạn đã đồng ý, nhưng hiện giờ, các bạn vẫn chưa trở lại Huế vì kỳ nghỉ Tết được kéo dài do ảnh hưởng dịch virus Corona”.

TS.BS Đồng Sĩ Sằng- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thông tin, đến hết ngày 31-1, lượng máu dự trữ tại trung tâm chỉ còn 180 lít khối hồng cầu (tương đương với 720 đơn vị máu). Đây là nguồn máu được tiếp nhận trước khi Thủ tướng Chính phủ công bố dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Lượng máu dự trữ này chỉ đủ để phục vụ cho cấp cứu trong vòng tối đa là 5 ngày. “Trước mắt, chúng tôi thông báo cho các BV ưu tiên dùng lượng máu đang có để phục vụ cho bệnh nhân cấp cứu; đồng thời, báo cáo Viện Huyết học Truyền máu T.Ư và Trung tâm máu Quốc gia để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Quốc gia về kế hoạch triển khai tiếp nhận máu trong giai đoạn dịch”- BS Đồng Sĩ Sằng nói.

Theo bác sĩ Sằng, để tránh nguy cơ thiếu máu, Trung tâm phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu Quốc gia các cấp để tiếp tục nhận máu theo kế hoạch và triển khai các biện pháp dự phòng theo đúng Quyết định 181/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV”. Nghĩa là nếu có các biểu hiện lâm sàng như, sốt, ho, khó thở… và yếu tố dịch tễ (trong vòng 14 ngày trước khi biểu hiện lâm sàng, hoặc trước khi đi hiến máu có đến vùng dịch tễ hoặc tiếp xúc với người nhiễm virus Corona thì không nên đi hiến máu. Trước nguy cơ thiếu máu, Trung tâm tiếp tục tăng cường tiếp nhận máu tại trung tâm. Được biết, nhằm bổ sung vào nguồn máu đang thiếu hụt, từ ngày 4 đến 9-2, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Huế tổ chức các buổi tiếp nhận máu của các cán bộ, viên chức thuộc BV T.Ư Huế cơ sở 1 và cơ sở 2.

Theo Phó Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia Phạm Tuấn Dương, với số lượng bệnh nhân nhập viện khám chữa bệnh đang tăng lên từng ngày sau kỳ nghỉ Tết, nguồn dự trữ máu ở tất cả các cơ sở y tế đều ở mức đe dọa, không còn đảm bảo khả năng cấp cứu, điều trị. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư đã có công văn báo cáo Bộ Y tế để được phép huy động, vận động nhiều người hiến máu cùng với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Viện cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu (đặc biệt là nhóm O, A) và hiến tiểu cầu; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_219883_thieu-mau-tram-trong-do-anh-huong-dich-virus-coron.aspx