Thiếu hỗ trợ xã hội, phụ nữ kém hồi phục sau ung thư

Ảnh: Elpais

Những phụ nữ lớn tuổi mắc ung thư đại tràng hoặc trực tràng dễ có nguy cơ chết sớm nếu thiếu sự hỗ trợ từ mạng lưới xã hội, bao gồm gia đình, bạn bè hoặc những người xung quanh.

Kết luận trên được các chuyên gia của Phòng Nghiên cứu khoa học Kaiser Permanente (Mỹ) đưa ra, sau khi phân tích dữ liệu của hơn 1.400 phụ nữ mãn kinh bị ung thư đại tràng (còn gọi là ruột kết hay ruột già) hoặc trực tràng (đoạn nối đại tràng và ống hậu môn) tham gia một nghiên cứu dài hạn. So với nhóm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những người xung quanh, nhóm nhận ít hỗ trợ hơn có nguy cơ tử vong vì tất cả nguyên nhân cao hơn 52%, cũng như nguy cơ tử vong vì ung thư đại trực tràng cao hơn 42%.

Những hình thức hỗ trợ cụ thể được xem xét gồm hỗ trợ về cảm xúc, hỗ trợ thông tin, giúp đỡ thực hiện các sinh hoạt thường ngày, hoặc có người bầu bạn và lãng quên bệnh tình. Có bạn đời hoặc có tham gia sinh hoạt cộng đồng giúp giảm nguy cơ tử vong vì ung thư trực tràng. Trái lại, sống đơn độc làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh này.

Theo tác giả chính của nghiên cứu Candyce Kroenke, phát hiện mới nhấn mạnh rằng hỗ trợ xã hội là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe lâu dài của bệnh nhân. Còn thông điệp gửi đến những người mắc bệnh hiểm nghèo là hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh, thay vì chịu đựng một mình.

HUY MINH (Theo HealthDay News)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thieu-ho-tro-xa-hoi-phu-nu-kem-hoi-phuc-sau-ung-thu-a117935.html