Thiếu gia Hàn Quốc chỉ nhận án treo dù phát tán nhiều clip nhạy cảm

Lee, trưởng nam của chủ tịch hãng dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc, bị bắt vì tội quay lén phụ nữ và phát tán video nhạy cảm. Tuy nhiên, anh được hưởng án tù treo.

Tháng 4 vừa qua, Lee (33 tuổi) - con trai cả của ông Lee Jang-han, Chủ tịch tập đoàn dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc Chong Kun Dang - bị bắt giữ vì tội quay lén phụ nữ và phát tán video nhạy cảm trên Internet.

Trước đó, ngày 22/2, Lee bị cảnh sát phát hiện lái ôtô ở quận Gangnam (Seoul) với mức nồng độ cồn trong máu là 0,091%. Ngày 12/11, Thẩm phán Park Hyeon-suk thuộc Tòa án Seoul chịu trách nhiệm đưa ra phán quyết cả hai vụ án.

 Con trai cả của ông Lee Jang-han xuất hiện tại phiên xét xử ngày 27/10. Ảnh: News1.

Con trai cả của ông Lee Jang-han xuất hiện tại phiên xét xử ngày 27/10. Ảnh: News1.

Theo Yonhap, Lee bị cáo buộc quan hệ tình dục với 3 phụ nữ hồi tháng 1 và 2. Anh ta chụp ảnh, quay phim rồi đăng tải lên mạng xã hội mà không được sự đồng thuận của các nạn nhân.

“Bị cáo không chỉ dừng lại ở việc quay chụp, mà còn đăng chúng lên Twitter. Anh ta đơn giản chỉ coi phụ nữ như phương thức để giải trí, mua vui. Trong khi đó, các nạn nhân phải chịu đựng thiệt hại không thể bù đắp được”, bên công tố viên nói.

Tuy nhiên, phía luật sư cho biết mặc dù cơ thể nạn nhân bị lộ rõ trong video, gương mặt của họ đã được làm mờ nên không thể xác định danh tính. Người này cũng nói rằng thân chủ của mình đã được sự đồng ý của các cô gái trước khi quay phim.

“Hơn nữa, trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Đồng thời, bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho các nạn nhân”, luật sư cho biết.

Các công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù giam đối với thiếu gia họ Lee dựa trên Đạo luật Trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục. Tuy nhiên, Tòa án Seoul bác bỏ yêu cầu này.

Dù quay lén và phát tán ảnh, video "nóng" của 3 phụ nữ, bị cáo họ Lee vẫn chỉ phải nhận án treo. Ảnh: SBS.

Theo đó, Lee chỉ bị kết án 1 năm tù giam và 2 năm quản chế vì tội uống rượu trong lúc điều khiển phương tiện giao thông. Còn đối với tội danh quay lén và phát tán video nhạy cảm, bị cáo được hưởng án tù treo.

Phán quyết của tòa án khiến nhiều người tức giận, cho rằng luật pháp Hàn Quốc ngày càng dung túng cho tội phạm tình dục, theo SBS.

Pháp luật dung túng

Trên thực tế, Luật Hình sự Hàn Quốc chứa nhiều yếu tố giảm nhẹ bản án cho hung thủ, bao gồm say rượu, có người phụ thuộc hoặc bày tỏ sự hối hận về hành vi phạm tội.

Năm 2019, có khoảng 1/3 số tội phạm tình dục được tuyên bố giảm án do “có sự ăn năn, hối cải” được thể hiện thông qua bản kiểm điểm trình lên trước tòa.

Theo Sách Trắng về Tội phạm tình dục năm 2020 do Bộ Tư pháp công bố, chỉ khoảng 26% người bị buộc tội tấn công tình dục phải đi tù trong suốt 12 năm qua. Hầu hết chỉ nộp khoản tiền phạt nhỏ rồi lặng lẽ trở lại đời sống bình thường.

Thậm chí, số liệu về những kẻ lén ghi âm, ghi hình khi không được cho phép, hoặc đăng tải hình ảnh, video khiêu dâm của nạn nhân để “trả thù tình” phải chịu án phạt còn thấp hơn nữa.

Jung Joon Young và Choi Jong Hoon được giảm án. Ảnh: Osen & TV Report.

Sự lỏng lẻo của hệ thống pháp luật Hàn Quốc và tư tưởng gia trưởng đã dung túng cho tội phạm tình dục ngày một phát triển. Số vụ án diễn ra ngày càng nhiều với mức độ nghiêm trọng cũng tăng dần theo thời gian, nhất là trong thời đại Internet bùng nổ.

Năm 2019, showbiz Hàn Quốc chấn động với scandal nhóm chat tình dục của Jung Joon Young và nhóm bạn. Thời điểm đó, hàng loạt nghệ sĩ nam như Yong Joon Hyung, Choi Jong Hoon, Roy Kim... bị phát hiện đã tham gia xem hoặc chia sẻ những video quay lén cảnh quan hệ tình dục, thậm chí là hiếp dâm.

Ban đầu, trong phiên tòa tháng 11/2019, Jung Joon Young bị kết án 6 năm tù, Choi Jong Hoon 5 năm tù vì các tội danh tấn công tình dục tập thể, phát tán video nhạy cảm bất hợp pháp.

Nhưng đến ngày 24/9, cả hai đều được giảm án do đạt được thỏa thuận với nạn nhân, theo phán quyết cuối cùng của tòa án. Jung Joon Young chỉ lãnh mức án 5 năm tù, Choi Jong Hoon bị kết án 2 năm 6 tháng tù.

Tháng 7 vừa qua, Son Jong Woo (23 tuổi), kẻ đứng sau trang web Welcome To Video chuyên về video khiêu dâm trẻ em, đã được thả sau khi ngồi tù chỉ 18 tháng. Được biết, website của Son có tới 3.000 video với số hội viên khoảng 1,28 triệu người ở 32 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Đức.

Phiên tòa xét xử Son kết thúc vào tháng 5/2018 với mức án chỉ bằng một kẻ ăn trộm ở Hàn Quốc. Vốn dĩ, tên này còn bị truy tố tại Mỹ với nhiều tội danh liên quan đến khiêu dâm trẻ em và có thể nhận mức án tù tới 30 năm nếu bị dẫn độ tới Mỹ. Tuy nhiên, Tòa án cấp cao Seoul từ chối lời đề nghị.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thieu-gia-han-quoc-chi-nhan-an-treo-du-phat-tan-nhieu-clip-nhay-cam-post1152854.html