Thiếu gia đi du học nào ngờ 'cuỗm' luôn ái nữ tỷ phú, quà cưới trị giá hơn 3.000 tỷ

Cặp đôi đúng với câu nói 'mây tầng nào thì sẽ gặp tầng ấy'.

Vào năm 2019, đám cưới của con cái trong hai gia đình giàu có đình đám Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận nước này một thời. Trong đó, chú rể là Lưu Căn Sâm, con trai tỷ phú Lưu Chí Cường và cô dâu là Lý Gia Dĩnh, con gái duy nhất của Chủ tịch tập đoàn R&F Properties - Lý Sĩ Liêm.

Được biết, ông Lý là một trong 10 người giàu có nhất Hong Kong (Trung Quốc) với khối tài sản nhiều tỷ đô la. Vào năm 2012, khi tiểu thư Lý tròn 18 tuổi, ông bố Chủ tịch đã trao cho con gái số cổ phiếu tương đương với 100 triệu NDT (hơn 330 tỷ đồng) của tập đoàn như một món quà mừng con trưởng thành.

Không hề thua kém nhà gái, ông Lưu Chí Cường cũng là Chủ tịch tập đoàn Xiangjiang Group. Hiện tại, Xiangjiang Group đang là "ông trùm" nội thất, là tập đoàn lớn nhất Trung Quốc mảng này. Ngoài ra, chú rể Lưu Căn Sâm cũng rất xuất sắc. Tuổi trẻ tài cao, hiện tại anh cũng là một doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ.

Cặp đôi hoàn mỹ trong giới siêu giàu Trung Quốc.

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Theo đó, mặc dù được sinh ra tại đại lục nhưng khi còn niên thiếu, Lưu Căn Sâm đã sang Hong Kong học tập. Trong một dịp tình cờ gặp mặt, anh đã phải lòng cô gái họ Lý xinh đẹp, thông minh. Cặp đôi Lưu Căn Sâm và Lý Gia Dĩnh đúng với câu nói “mây tầng nào sẽ gặp nhau tầng ấy”. Cả hai ngoài tài năng, có gia thế hiển hách thì họ đều sở hữu nhan sắc hơn người. Cư dân mạng xứ Trung cho rằng cặp đôi này đẹp ngang ngửa các diễn viên điện ảnh.

Lý Gia Dĩnh từng dành những lời khen có cánh cho chồng mình trên truyền thông: "Tôi và anh ấy có suy nghĩ khá chín chắn. Khi hẹn hò, chúng tôi hướng đến việc kết hôn. Anh ấy tốt bụng và hiếu thảo. Chúng tôi là gặp nhau đúng người, đúng thời điểm.

Anh ấy là người rất tự giác, biết gánh vác trách nhiệm ở công ty. Đồng thời, anh cũng thành lập công ty tài chính của riêng mình. Căn Sâm đúng là 'phú nhị đại' sinh ra đã giàu có nhưng cũng là một doanh nhân chăm chỉ. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực, chăm chỉ đó".

Căn Sâm là doanh nhân điển trai, phong độ.

Theo một số thông tin, năm 2017, cặp đôi đã quyết định đính hôn với nhau khi đi nghỉ ở Seychelles. Đầu năm 2018, Lưu Căn Sâm và ông Lưu Chí Cường đến Hong Kong để mua quà cưới, chuẩn bị cho việc kết hôn. Hai cha con nhà họ Lưu đã quyết định mua ngôi nhà sang trọng tại khu giàu có bậc nhất Hong Kong. Được biết, tỷ phú hàng đầu Trung Quốc Jack Ma cũng có một căn nhà trong khu vực này. Căn biệt thự làm quà cưới tặng cô dâu đó có giá trị 1 tỷ NDT (tương đương hơn 3.300 nghìn tỷ đồng).

Cuộc sống đẹp như mơ

Theo kế hoạch, hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức vào năm 2018 nhưng cô dâu lại mang thai con đầu lòng nên đám cưới tạm thời bị hoãn lại. Cuối năm ấy, Lý Gia Dĩnh sinh con trai. Đến năm 2019, "siêu đám cưới" của cặp đôi được tổ chức tới 3 lần và ở 3 địa điểm khác nhau. Tất cả chúng đều xa hoa, hoành tráng đến mức bất ngờ.

Đám cưới lần 1 tổ chức tại Ritz-Carlton, Quảng Châu, thuộc sở hữu của gia đình cô dâu. Hôn lễ chìm trong biển hoa, cô dâu đội vương miện kim cương do bố mẹ trao tặng. Đám cưới lần 2 tổ chức tại Hong Kong ở khách sạn siêu sang Grand Hyatt. Hai ca sĩ nổi tiếng là Dung Tổ Nhi và Lý Khắc Cần đã đến biểu diễn góp vui cho đôi tân lang, tân nương.

Hôn lễ đẹp như mơ của cặp đôi.

Cả hai xứng đôi vừa lứa.

Và đám cưới đáng chú ý nhất được truyền thông quốc tế đưa tin diễn ra vào tháng 4/2019 tại lâu đài Chantilly tại Paris. Người ta nói rằng, lâu đài này chỉ nhận tổ chức 2 đám cưới mỗi năm, vô cùng khó để đặt lịch hẹn. Hôn lễ này có sự góp mặt của rất nhiều những người giàu có ở Hong Kong và đại lục. Nó là một đám cưới cổ tích với lâu đài, xe ngựa, cô dâu chú rể xuất hiện như nàng công chúa và chàng hoàng tử, sắc hoa tràn ngập khắp mọi nơi.

Hiện tại, vợ chồng Lý Gia Dĩnh đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, cặp đôi đã có thêm một người con nữa. Người vợ ngày càng xinh đẹp trong khi người chồng thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Có thể nói, họ là hình tượng hoàn hảo của giới siêu giàu, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Ngọc Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thieu-gia-i-du-hoc-nao-ngo-34-cuom-34-luon-ai-nu-ty-phu-qua-cuoi-tri-gia-hon-3-000-ty-a610938.html