Thiếu Công Phượng, CLB TP.HCM chia điểm với Hải Phòng

Thiếu Công Phượng, CLB TP.HCM mất đi nhiều phương án tấn công và chấp nhận hòa Hải Phòng 0-0.

V-League 2020 trở lại với trận đấu mở màn vòng 3 Hải Phòng vs CLB TP.HCM. Trái với sức nóng lẫn tinh thần hừng hực ở loạt trận Cúp Quốc gia, Hải Phòng và TP.HCM nhập cuộc quá thận trọng, chơi cù cưa, tập trung đá giữ thế trận cân bằng. TP.HCM được coi là đội trên cơ song suốt 90 phút, họ chỉ có đúng 1 tình huống đáng xem khi Phi Sơn sút ra ngoài dù trước mặt là khung thành trống.

CLB TP.HCM bị níu chân ở Lạch Tray. (Ảnh: Hồng Nam)

CLB TP.HCM bị níu chân ở Lạch Tray. (Ảnh: Hồng Nam)

Việc thiếu Công Phượng rõ ràng làm giảm khá nhiều sức tấn công của đội bóng miền Nam, đặc biệt là trước hàng thủ chơi vững chắc của CLB Hải Phòng. Đội chủ nhà cũng chủ động đá chậm, phòng ngự để lấy 1 điểm làm vốn.

Chính vì thế, 90 phút trôi đi nhạt nhòa. Trên khán đài, HLV Park Hang Seo hẳn khó ưng ý với chất lượng chuyên môn của trận đấu. Ông thầy người Hàn Quốc chắc chỉ ưng được thủ môn Văn Toản với sự tập trung cao độ cùng nhiều pha xử lý chính xác. Phi Sơn, Văn Thuận đều chơi dưới sức, thiếu bùng nổ.

Kết quả 0-0 giúp CLB TP.HCM vẫn yên tâm giữ vị trí trong top 2 nhưng hơi nóng từ đối thủ đã phả rất sát rồi.

Video: Phi Sơn bỏ lỡ tình huống ngon ăn trong hiệp 1

Nhạc Dương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/thieu-cong-phuong-clb-tphcm-chia-diem-voi-hai-phong-ar550424.html