Thiếu bến đậu, hàng trăm tàu thuyền lênh đênh vô định giữa sông Tiền

Hàng trăm phương tiện tàu thuyền của các hộ dân và doanh nghiệp không có nơi neo đậu ổn định gây bất ổn về an toàn giao thông đường thủy.

Gần đây, khi bờ kè sông Tiền thuộc địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xây dựng hoàn chỉnh, các bến thủy ven sông Tiền bị ngưng hoạt động. Điều này khiến hàng trăm phương tiện tàu thuyền của các hộ dân và doanh nghiệp không có nơi neo đậu ổn định.

Không có bến đậu, đoàn tàu đánh cá ở Phường 2, TP. Mỹ Tho neo đậu tràn lan ven sông Tiền.

Nhiều phương tiện thủy phải neo đậu giữa sông Tiền vi phạm luồng hàng hải, hay đậu gần bờ kè, chân cầu Rạch Miễu gây bất ổn về giao thông và làm hư hỏng công trình này.

Đặc biệt, không có bến đậu nên các doanh nghiệp ven sông Tiền hoạt động rất khó khăn trong việc bốc xếp hàng hóa.

Ông Trần Đỗ Liêm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Tiền Giang cho biết, dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay UBND tỉnh Tiền Giang vẫn chưa quy hoạch được nơi neo đậu cho tàu thuyền./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thieu-ben-dau-hang-tram-tau-thuyen-lenh-denh-vo-dinh-giua-song-tien-751450.vov