Thiều Bảo Trâm nỗ lực vượt qua mác 'bạn gái Sơn Tùng' như thế nào?

Trước 'Triệu lý do' vừa phát hành tối 30/3, nữ ca sĩ ra mắt 'Thương anh', 'Cơn mơ ngọt ngào'... nhưng chưa có duyên tạo hit. Ngoại hình xinh đẹp của cô lấn át giọng hát.

Tối 30/3, Thiều Bảo Trâm ra mắt MV Triệu lý do được quảng bá từ lâu. Đây là MV solo thứ 5 của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động, một con số không lớn. Nhưng bên cạnh số lượng, một vấn đề lớn mà Thiều Bảo Trâm phải giải quyết là phong cách âm nhạc.

Với khả năng hát, rap và vũ đạo, Thiều Bảo Trâm có thể theo đuổi nhiều hình tượng, hát dance hoặc ballad cũng như là rapper chính trong sản phẩm của mình mà không cần hợp tác. Nhưng cô chưa có hit ở dòng nhạc nào.

Phần hình ảnh trong các MV của Thiều Bảo Trâm luôn rất trau chuốt, giúp nữ ca sĩ khoe nhan sắc.

Phần hình ảnh trong các MV của Thiều Bảo Trâm luôn rất trau chuốt, giúp nữ ca sĩ khoe nhan sắc.

Luôn bị so sánh với Sơn Tùng M-TP khi ra nhạc

Trong cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP, tin đồn nam ca sĩ hẹn hò Thiều Bảo Trâm đã được phát tán từ lâu nên họ cũng dần quan tâm đến hoạt động của nữ ca sĩ. Ngoài ra, nhóm khán giả ngoài theo dõi Thiều Bảo Trâm chưa thực sự đông đảo.

Vì thế, phản hồi về mỗi sản phẩm âm nhạc của cô khá hạn chế, một phần đến từ các Sky nên luôn có những so sánh với Sơn Tùng. Điều này là bất lợi lớn của bất cứ ca sĩ nào, vì Sơn Tùng M-TP có sự nghiệp âm nhạc thành công với chuỗi hit lớn. Khi lấy anh làm chuẩn để so sánh, rất nhiều ca sĩ trẻ không thể vượt qua. Hơn nữa, Thiều Bảo Trâm vẫn là tên tuổi mới về số lượng sản phẩm, so sánh là điều tối kỵ.

Việc bị so sánh với Sơn Tùng quá nhiều là bất lợi với mọi ca sĩ trẻ.

Trong năm 2018, Thiều Bảo Trâm đã dự định ra mắt 2 MV nhưng chưa kịp hoàn thành vì trục trặc về ê-kíp. Năm 2019 này, cô có kế hoạch ra nhiều sản phẩm hơn, liền mạch hơn để khán giả hiểu rõ hơn con đường âm nhạc của mình. Việc Triệu lý do ra mắt suôn sẻ vào ngày 30/3 là sự khởi đầu khá tốt cho năm nay.

Trong chương trình Remix New Generation 2017, lần đầu tiên xuất hiện với tư cách ca sĩ solo, Thiều Bảo Trâm cũng từng chọn ca khúc Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP để biểu diễn trong một tập. Điều này khiến cô bị chỉ trích "dựa hơi", "làm gì cũng phải dính lấy tên Sơn Tùng để nổi tiếng" bên cạnh những lời chê về khả năng biểu diễn.

Vì thế, trong các sản phẩm sau, có thể thấy cô nỗ lực tách tên mình khỏi Sơn Tùng.

Một màu hay chưa có màu?

Giọng hát không quá xuất sắc nhưng có cảm xúc, vũ đạo tốt cộng với nhan sắc, Thiều Bảo Trâm có thể đi theo hướng ca sĩ thị trường như nhiều giọng ca xinh đẹp khác đang làm.

Nhưng vấn đề là cô chưa chọn được phong cách thống nhất cho mình, trong khi mải chạy theo sự đa dạng.

"Nói tôi một màu là sai vì MV đầu tiên của tôi trẻ trung, năng động. MV thứ hai trưởng thành hơn với concept lạ, đến MV thứ ba lại là phong cách hoàn toàn khác. Giống như hàng ngày tôi ăn mặc có lúc như con trai, có lúc lại rất bánh bèo. Trong âm nhạc cũng thế, tôi thay đổi thể loại liên tục nên mọi người nên tìm hiểu kỹ về tôi hơn", Thiều Bảo Trâm chia sẻ tối 30/3 khi sắp ra mắt Triệu lý do.

Thiều Bảo Trâm nữ tính trong bản ballad Thương anh.

Chính vì thay đổi quá nhiều giữa các thể loại nhạc khi chưa kịp định hình tên tuổi ở một thể loại nào, Thiều Bảo Trâm khó để lại dấu ấn âm nhạc trong lòng khán giả. Trong khi Cơn mơ ngọt ngào sôi động, trẻ trung, Thương anh là bản ballad buồn với lối hát tình cảm, dễ thương, thì Kệ anh thôi lại như nhấn chìm giọng hát với phần beat lớn và hình ảnh bắt mắt, lòe loẹt.

Đến Triệu lý do, Thiều Bảo Trâm lại đưa nhiều thể loại, phong cách vào cùng một sản phẩm. Phần hát và rap của cô khá ngang bằng, giai điệu cũng bắt tai và đầu tư. Nhưng một lần nữa, cô lại bị so sánh với Sơn Tùng khi đoạn rap ở giữa bài rất giống với phong cách rap của nam ca sĩ trong Buông đôi tay nhau ra Chạy ngay đi. Trong một đoạn khác, cô lại bị so sánh với cách rap của Lisa (Black Pink).

Trong Triệu lý do lại là một Thiều Bảo Trâm khiêu khích, cá tính.

Với một ca sĩ trẻ, được so sánh với các tên tuổi lớn là một vinh dự. Nhưng với Thiều Bảo Trâm, đây là điều cô không mong muốn. Vì lâu nay nếu không bị gọi là "bạn gái Sơn Tùng" thì cô cũng bị gọi là "ca sĩ xinh đẹp giống Lisa". Trong một clip phỏng vấn nhân Triệu lý do ra mắt, nữ ca sĩ cũng tuyên bố cô không giống Lisa hay HyunA mà muốn là chính mình.

Bứt phá trong năm 2019?

Hiện tại, Thiều Bảo Trâm được chú ý vì là ca sĩ rất xinh đẹp với vóc dáng cân đối, nóng bỏng. Cô thường xuyên lên báo, nhận được vô số lời khen vì nhan sắc của mình. Đây cũng là lợi thế để cô bứt phá trong năm 2019.

Trong MV Triệu lý do, nữ ca sĩ cũng góp một phần vào kịch bản, stylist, trang phục và tự tin ở khả năng của mình. Phần rap của ca khúc cũng là do cô sáng tác. Âm nhạc và hình ảnh được nữ ca sĩ đầu tư tâm huyết, tìm tòi cách dựng mới mẻ hơn. Thiều Bảo Trâm thừa nhận thích các dòng nhạc R&B, hip hop, rap hơn là ballad như trong Thương anh.

Thiều Bảo Trâm khiến người xem mê mẩn vì sắc đẹp trong MV Triệu lý do.

"Tôi muốn mình trưởng thành hơn, làm sao để tách biệt, có chỗ đứng riêng cho cái tên của mình", Thiều Bảo Trâm nói về việc tách khỏi chị gái Thiều Bảo Trang và nhạc sĩ Phương Uyên trước đây.

Cô cũng bày tỏ nỗ lực vượt qua mọi cái bóng trong bài phỏng vấn gần đây: "Bùng nổ hay không, tôi không dám nói nhưng năm nay tôi sẽ cố gắng hết sức, tung ra tất cả những gì mình có. Vì đây là thời điểm tôi không thể đi chậm mà chắc nữa rồi, mà phải chạy thật nhanh, càng xa càng tốt".

Hạ Huyền
Ảnh: FBNV, Instagram

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thieu-bao-tram-no-luc-vuot-qua-mac-ban-gai-son-tung-nhu-the-nao-post931074.html