Thiết thực và hiệu quả trong phong trào thi đua yêu nước

Hội đã phát động một số mô hình làm theo có hiệu quả thu hút các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng nổi bật như: Thực hiện tiết kiệm năng lượng điện với khẩu hiệu 'Ra tắt, vào bật' và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện; 54 mô hình 'Gia đình tiết kiệm điện' tại 17 phường; 100% cơ sở Hội triển khai xây dựng 118 chi hội văn minh.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2014- 2019) của Hội LHPN quận Hà Đông được biết đến với nhiều mô hình hay, đem lại hiệu quả thiết thực cho chị em hội viên và xã hội.

Qua 05 năm triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; các mô hình phát động đã được đông đảo các tầng lớp phụ nữ quận Hà Đông tham gia với nhiều việc làm thiết thực góp phần đẩy mạnh đẩy mạnh phong trào phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ quận Hà Đông và Thủ đô Hà Nội. Các phong trào thi đua được lồng ghép với việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội đã phát động một số mô hình làm theo có hiệu quả thu hút các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng nổi bật như: Thực hiện tiết kiệm năng lượng điện với khẩu hiệu“Ra tắt, vào bật” và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện; 54 mô hình “Gia đình tiết kiệm điện” tại 17 phường; 100% cơ sở Hội triển khai xây dựng 118 chi hội văn minh.

Tổ chức 28 đợt ra quân “Ngày phụ nữ với môi trường” phát động 100% hội viên tham gia xuống đường tổng vệ sinh, bóc xóa 9.021 biển quảng cáo rao vặt sai quy định, duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, xóa bỏ 27 chân rác. Phát động trồng mới trên 20.000 chậu hoa, cây xanh, xây dựng thêm 20 tuyến phố xanh, nở hoa. 17/17 phường tổ chức chương trình thu gom “Đổi phế liệu giữ màu xanh”; thu gom trên 15.068 kg phế liệu tái chế các loại; Vận động xã hội hóa xây dựng 10 sân chơi cho trẻ em tại các chân rác cũ.

 Hội viên Hội LHPN quận Hà Đông chăm sóc vườn hoa, cây xanh.

Hội viên Hội LHPN quận Hà Đông chăm sóc vườn hoa, cây xanh.

Duy trì tốt hoạt động của 292 đoạn đường phụ nữ tự quản, 29 tuyến phố vệ sinh văn minh đô thị. 02 CLB xe đạp “Phụ nữ chung tay phòng chống biến đổi khí hậu” tại phường Phú La, La Khê với 32 thành viên tham gia.

Thực hiện lời dạy của Bác về tinh thần tương thân, tương ái 100% hội viên nuôi lợn từ thiện, 273/273 chi hội vận động hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hội thu hỗ trợ hoạt động từ thiện trên 5.1 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 17 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; tặng 8.700 xuất quà, học bổng cho hội viên, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…

Thăm và tặng trên 300 triệu đồng cho chiến sỹ biển đảo và nhân dân tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Hòn La – Quảng Bình; Đảo Cô Tô- Quảng Ninh. Tặng quà cho người già, trẻ em khuyết tật Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An- Ba Vì, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn huyện Ba Vì với số tiền trên 200 triệu đồng. 18 nhóm “Thiện tâm” tiếp tục duy trì phát cháo từ thiện tại Viện Bỏng quốc gia, Bệnh viện K Tân Triều.

Các hoạt động thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN quận Hà Đông đã góp phần nhân lên nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thiet-thuc-va-hieu-qua-trong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-164684.html