Thiết thực tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người có công

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã diễn ra trên cả nước, thể hiện đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.

Kiên Giang: Truy điệu và an táng 66 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Lãnh đạo, nhân dân tỉnh Kiên Giang thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại lễ Truy điệu.

Sáng 27/7, lễ truy điệu và an táng 66 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Đây là số hài cốt do quân đội Việt Nam phối hợp với quân đội Campuchia tìm được trong mùa khô vừa qua.

Tại lễ truy điệu, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thay mặt lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ cho độc lập tự do của Tổ quốc và tình hữu nghị quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng của Pol Pot.

“Các đồng chí đã hy sinh thân mình để mang lại độc lập tự do cho dân tộc, góp phần làm cho đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, giúp dân tộc bạn hồi sinh và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đất nước thanh bình, Tổ quốc vinh quang, thành tựu đó mãi mãi gắn liền với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ”, ông Đỗ Thanh Bình phát biểu.

Quảng Trị: Trao tặng website Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Giao diện website Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9

Ngày 27/7, Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng website Trang thông tin điện tử Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 cho Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 vận hành, sử dụng.

Website Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 có địa chỉ http:// http://nghiatrangduong9.quangtri.gov.vn, gồm các phần chính: Tìm kiếm liệt sĩ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ nghĩa trang… Đặc biệt, thân nhân liệt sĩ có thể vào chức năng “Tìm kiếm” nhập tên liệt sĩ, hệ thống sẽ hiển thị ra các thông tin liên quan đến liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang, vị trí phần mộ trong nghĩa trang và hình ảnh bia mộ tại Nghĩa trang Đường 9.

Ngoài ra, thân nhân, đồng đội liệt sĩ cũng có thể cung cấp thông tin, phản hồi, liên hệ với các cơ quan chức năng thông qua mục “Liên hệ nhắn tìm liệt sĩ” của Trang để chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý.

Việc xây dựng Trang thông tin điện tử Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn là nghĩa cử tri ân đối với những người đã hy sinh thân mình vì đất nước; tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân tiếp cận thông tin nhanh nhất, bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9 được khởi công xây dựng ngày 2/9/1995 trên cơ sở nâng cấp, xây dựng từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ðông Hà (có từ năm 1983- 1984). Với tổng diện tích 13 ha, Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sĩ trên khắp cả nước, trong đó có 3.227 mộ liệt sĩ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, được mai táng theo từng tỉnh thành; có 785 mộ xác định chưa đầy đủ; còn lại chưa rõ tên tuổi. Nghĩa trang liệt sỹ Ðường 9 cũng là nơi an nghỉ của các chiến sỹ đã hy sinh trên chiến trường đường 9 và chiến trường Quảng Trị nói riêng và trên đất bạn Lào nói chung.

Hà Giang: Bàn giao đài hương tưởng niệm tại điểm cao 468

Sáng 27/7, tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu mặt trận Vị Xuyên và UBND huyện Vị Xuyên tổ chức lễ bàn giao đài hương 468 về Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Hà Giang quản lý.

Công trình đài hương 468 do Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu Mặt trận Vị Xuyên làm chủ đầu tư, 100% từ nguồn xã hội hóa, được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày từ 17/1/2017.

Công trình được xây dựng với diện tích hơn 1.100 m2, trong đó có một nhà tưởng niệm, đường dẫn lên nhà bia, nhà sắp lễ và một số công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí xây dựng trên 7 tỷ đồng.

Được biết, địa điểm này từng là nơi gần 5.000 liệt sĩ anh dũng hy sinh khi chiến đấu bảo vệ biên cương của tổ quốc, trong đó hơn 2.000 liệt sĩ vẫn chưa được quy tập.

Ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho hay, Đài hương 468 là nơi để cho thân nhân các liệt sĩ, cựu chiến binh và các tổ chức lên thăm, viếng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của nhân dân nói chung và và thế hệ trẻ nói riêng.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/thiet-thuc-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-nguoi-co-cong/342469.vgp