Thiết thực mô hình 'Quỹ Nghĩa tình đồng đội'

Là một ấp đội trưởng năng nổ, nhiệt tình trong công việc nhưng hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Minh Hảo ở ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An còn nhiều khó khăn. Thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, anh Hảo cùng vợ phải đi làm thuê kiếm sống.

Có được căn nhà xây dựng khang trang là ước mơ của anh Hảo và nay đã thành hiện thực. Đó không chỉ là sự nỗ lực, cố gắng của vợ chồng anh mà còn có tình cảm, sự quan tâm chu đáo của đồng đội thông qua mô hình “Quỹ Nghĩa tình đồng đội”. Để giúp đỡ anh Hảo, Ban CHQS huyện Tân Thạnh đã cử nhiều chiến sĩ dân quân thường trực hỗ trợ, giúp anh xây dựng ngôi nhà. Ngoài ra, đơn vị còn trích hơn 6 triệu đồng từ “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” mua 70 bao xi măng hỗ trợ anh Hảo.

Đại úy Nguyễn Thành Lưu, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Tân Thạnh cho biết: “Với mong muốn hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đang gặp khó khăn, chúng tôi đã đưa ra ý tưởng thành lập quỹ và được mọi người hưởng ứng. Theo đó, hằng ngày, mỗi người dành ra 1.000 đồng để góp vào quỹ, mỗi tháng mỗi người sẽ tiết kiệm được 30.000 đồng. Đối tượng góp là bộ đội Ban CHQS huyện và dân quân thường trực, dân quân cơ động trên địa bàn”. Đầu năm 2019, mô hình “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” chính thức triển khai. Đối với mỗi người, số tiền đó là nhỏ, nhưng tất cả đều đặn cùng nhau đóng góp đã tạo ra được số tiền khá lớn, giúp đồng đội mình vượt qua khó khăn, thiếu thốn. Điều đó cũng tạo thêm sự gắn kết tình đồng chí, đồng đội, hình thành thói quen tiết kiệm và phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện.

Mô hình “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” của Ban CHQS huyện Tân Thạnh là nét đẹp văn hóa đang thực sự lan tỏa.

BIỆN VĂN CƯỜNG

(khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thiet-thuc-mo-hinh-quy-nghia-tinh-dong-doi-611888