Thiết thực mô hình 'Em nuôi của Đoàn'

Những ngày đầu năm học mới với các em nhỏ là niềm vui khi được cắp sách tới trường. Và niềm vui của các em học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) càng nhân lên khi nhận được sự hỗ trợ từ mô hình 'Em nuôi của Đoàn' do Huyện đoàn Tân Kỳ phát động và tổ chức từ năm 2017.

Qua hơn 3 năm hoạt động, với sự hỗ trợ, chung tay của cán bộ, đoàn viên trong toàn huyện và các nhà hảo tâm, mô hình đã trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ nâng bước cho hàng trăm em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hoàng Thị Trang, Phó bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ cho biết, là huyện miền núi, cuộc sống của nhiều gia đình còn rất khó khăn, vì thế không ít học sinh có nguy cơ phải nghỉ học. Nhằm giúp các em nuôi ước mơ, tiếp tục tới trường, năm 2017, các chi đoàn khối cơ quan Huyện ủy và UBND huyện đã đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình “Em nuôi của Đoàn”.

 Huyện đoàn Tân Kỳ trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện đoàn Tân Kỳ trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, mỗi tổ chức đoàn mỗi năm nhận từ 1 đến 2 em có hoàn cảnh khó khăn làm em nuôi. Vào đầu năm học mới, các tổ chức đoàn đều trao tặng các em nuôi đồ dùng học tập, quần áo... và hỗ trợ một phần kinh phí học tập. Nguồn kinh phí thực hiện mô hình trích từ sự hỗ trợ, quyên góp và lao động gây quỹ của cán bộ, đoàn viên cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Được biết, hiện mô hình “Em nuôi của Đoàn” đã lan tỏa ra 100% tổ chức đoàn trong toàn huyện Tân Kỳ và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc rất cần được nhân rộng trong cộng đồng.

Bài và ảnh: MAI TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thiet-thuc-mo-hinh-em-nuoi-cua-doan-635319