Thiết thực giúp dân xóa nghèo

Anh Nguyễn Văn Dụ, sinh năm 1970 ở thôn An Liệt, xã Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) bị cụt hai tay từ năm 13 tuổi do tai nạn. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn hơn từ khi vợ anh bị chấn thương cột sống do tai nạn giao thông, không còn khả năng lao động, hằng tháng phải đi viện để điều trị bệnh, người con trai lớn đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang học nghề, cháu thứ hai còn nhỏ…

Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, vừa qua, gia đình anh Dụ được Ban CHQS huyện Thanh Hà hỗ trợ 5 triệu đồng. Với số tiền đó, cùng vốn của gia đình, anh đã đầu tư chăn nuôi hơn 300 con gà mía, dịp Tết Nguyên đán vừa qua anh đã xuất lứa gà đầu tiên, trừ chi phí lãi được gần 20 triệu đồng. Anh Dụ phấn khởi cho biết: “Kết quả bước đầu tích cực đã động viên gia đình tiếp tục đầu tư đàn gà tiếp theo. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong lao động, sản xuất nhưng tôi luôn động viên vợ phải vững chí, học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi để nguồn vốn hỗ trợ phát huy hiệu quả, không phụ lòng trông đợi của mọi người”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” do Bộ CHQS tỉnh Hải Dương phát động được thực hiện từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2020, các cơ quan, đơn vị và các đầu mối đơn vị cơ sở trong LLVT các huyện, thành phố, thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, lựa chọn giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trích quỹ và huy động bằng nguồn xã hội hóa giúp đỡ ít nhất từ 5 hộ gia đình trở lên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với số vốn ban đầu từ 3-5 triệu đồng hỗ trợ về giống, vốn; tặng sổ tiết kiệm; giúp đỡ, tạo điều kiện phương tiện hoặc đồ dùng học tập để con em gia đình hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập...

Ban CHQS các xã, phường, thị trấn và các đơn vị tự vệ mỗi năm đăng ký giúp đỡ một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT hằng năm đăng ký có ít nhất một việc làm mang ý nghĩa thiết thực... Phấn đấu đến năm 2020, các cơ sở địa phương, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh phối hợp giúp đỡ thoát nghèo một cách vững chắc, vượt và đạt chỉ tiêu của Chính phủ về giảm tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo.

Đại tá Trần Quang Khanh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương cho biết: “Để bảo đảm nguồn lực, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tiết kiệm chi tiêu quỹ vốn, huy động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, người con quê hương đang sinh sống ở mọi miền Tổ quốc quan tâm giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”.

VĂN PHÚC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thiet-thuc-giup-dan-xoa-ngheo-543626