Thiết thực chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Được tổ chức thường niên từ năm 2017, chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' do Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện đã đến với đông đảo bà con ngư dân tại 10 tỉnh, thành phố ven biển trên địa bàn miền Trung.

Chương trình đã góp phần cải thiện chất lượng dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách pháp luật, công ước quốc tế về biển, đảo; bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 2020, chương trình dân vận ý nghĩa này được tổ chức tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, thể hiện sự quan tâm và cam kết đồng hành của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đối với ngư dân trên hành trình vươn khơi, bám biển, giữ gìn biển, đảo quê hương.

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 chuyển quà vào đảo Cù Lao Chàm.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 chuyển quà vào đảo Cù Lao Chàm.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tượng trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc và 40 túi thuốc y tế tặng ngư dân Quảng Nam.

Tuyên truyền về các quy định của luật pháp Việt Nam và các Điều ước, Công ước quốc tế về biển, đảo cho ngư dân.

Các bác sĩ tận tình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã đảo Tân Hiệp-nơi điều kiện chăm sóc y tế còn nhiều hạn chế.

Đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức giữ gìn và bảo vệ biển, đảo thân yêu của các em học sinh.

Tặng quà, động viên ngư dân vươn khơi, bám biển.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên các con tàu gắn liền với sự hiện diện của những “cột mốc sống” trên biển.

THANH THÚY (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thiet-thuc-chuong-trinh-canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan-629045