Thiết thực chăm lo Tết cho nhân dân

Thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu

(CT)- Chiều 20-1-2020, quận Bình Thủy tổ chức họp mặt các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, lãnh đạo quận, cùng đại diện 80 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Bình Thủy đã đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Bình Thủy. Ảnh: Xuân Đào

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu ân cần thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đắc và các gia đình chính sách tiêu biểu; đồng thời thông tin tóm tắt tình hình một số thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố đạt được trong năm 2019, như: Công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trợ cấp lễ, Tết, thăm viếng; thực hiện “uống nước, nhớ nguồn”; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... trong đó có sự đóng góp to lớn của các gia đình chính sách tiêu biểu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương sự nỗ lực của quận Bình Thủy đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác vận động xã hội chăm lo quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.

► Cùng ngày, Thành ủy Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng; Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Đô tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh và trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Định Môn (huyện Thới Lai). Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố gởi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình; mong muốn bà con hăng hái lao động sản xuất; giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp sức cùng địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội…

Dịp này, 300 hộ dân được khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí; 180 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã được trao tặng quà. Mỗi phần quà gồm 10 ký gạo và 500.000 đồng tiền mặt, từ nguồn vận động xã hội hóa...

Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hiểu đã đến dự Lễ bàn giao căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 3 Hội viên Hội cựu chiến binh ở huyện Thới Lai, gồm: Ông Đặng Văn Phương (ngụ xã Trường Thành); ông Trần Văn Khoa (ngụ xã Tân Thạnh) và ông Hồ Thanh Chiến (ngụ xã Thới Tân).

Dịp này, có 35 hội viên Hội cựu chiến binh tiêu biểu ở xã Thới Tân được trao tặng quà Tết. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

►Chiều 20-1, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đến dự Họp mặt trao quà Tết cho gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Cái Răng, nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Dịp này, 80 gia đình chính sách tiêu biểu đã được nhận phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Trong đó, 1 triệu đồng là phần quà của thành phố và 500.000 đồng là phần quà do đồng chí Nguyễn Xuân Hải vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

► Ngày 20-1-2020, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ đã đến thăm, tặng 100 phần quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại các bệnh viện: Đa khoa thành phố, Ung bướu TP Cần Thơ và Nhi đồng TP Cần Thơ. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá 600.000 đồng.

Đây là hoạt động thường niên của Hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân.

► Bệnh viện (BV) Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ trao hơn 300 phần quà Tết (300.000 đồng/phần) cho người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, thành viên Hội đồng quản trị BV trao quà Tết cho người dân thuộc diện gia đình chính sách ở quận Ninh Kiều. Ảnh: THU SƯƠNG

Tổng kinh phí từ nguồn của BV và vận động các đơn vị tài trợ gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô, Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông.

Hai năm qua, BV tổ chức 15 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng nhà đại đoàn kết và tặng quà cho cựu chiến binh, gia đình chính sách, hộ nghèo trong và ngoài nước với số tiền trên 8 tỉ đồng.

►Trước đó, chiều 18-1, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ tổ chức trao quà Tết Canh Tý 2020 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (hội viên Câu lạc bộ Tuổi hồng Lương Thế Vinh, Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều).

Sau khi thăm hỏi tình hình học tập của hội viên, đại diện Trung tâm Công tác xã hội thành phố trao 66 phần quà Tết gồm: gạo, sữa, mì gói. Số quà này do Trung tâm vận động các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đón Tết vui tươi, an lành.

► Theo Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Hội CCB thành phố đã tổ chức bàn giao 4 căn nhà Nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các hội viên CCB gặp khó khăn về nhà ở.

Thường trực Hội CCB thành phố đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi và trao tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Hội CCB thành phố qua các thời kỳ. Đồng thời vận động 250 phần quà trị giá 75 triệu đồng tặng gia đình các hội viên CCB thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hội CCB các quận, huyện và các Hội CCB cơ sở vận động tặng hàng trăm phần quà cho hội viên CCB.

NHÓM PV

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thiet-thuc-cham-lo-tet-cho-nhan-dan-a117419.html