Thiết thực các hoạt động chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2021), các tổ chức Đoàn nhiều địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

*Ngày 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống bằng hình thức trực tuyến với 14 điểm cầu cấp huyện, 47 điểm cầu cấp xã trong tỉnh.

GS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” với các cán bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nguyệt Ánh).

GS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” với các cán bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nguyệt Ánh).

Các cán bộ đoàn viên đã nghe GS-TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc thành lập và phát triển tổ chức Đoàn.

Tổ chức Đoàn trải qua nhiều tên gọi khác nhau, ban đầu chỉ có vài ba thanh niên, đến nay lực lượng đoàn viên cả nước đã hơn 07 triệu, riêng Đồng Tháp cũng có hơn 57.600 đoàn viên, đây là lực lượng lao động nòng cốt, đầy tiềm năng để phát triển đất nước.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, không chỉ là niềm tự hào của tuổi trẻ mà đó còn là niềm tự hào của bao thế hệ, bởi trong cuộc đời ai không trải qua tuổi thanh niên - Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh; đồng thời cho biết, cả cuộc đời Bác Hồ luôn dành tất cả tình yêu thương, tâm huyết cho tuổi trẻ. Hôm nay, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát triển.

Qua tấm gương cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, những thanh niên ưu tú, dũng cảm trong kháng chiến và những thanh niên tài năng, xuất sắc trong thời bình, GS Hoàng Chí Bảo mong muốn đoàn viên, thanh niên Đất Sen hồng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức học tập, phấn đấu vươn lên vì tuổi thanh niên rất ngắn và trôi đi rất nhanh.

* Ngày 21/3, các địa phương trong tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 90 tuổi.

Hơn 1.000 ĐVTN TP. Vũng Tàu xếp logo chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu)

Ngày đoàn viên” của Thành Đoàn TP. Vũng Tàu diễn ra tại khu vực cột cờ Bãi Sau, với sự tham dự của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên đã hát Quốc ca, Đoàn ca, xếp logo chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn, 30 năm Ngày thành lập thành phố. Đồng thời, các ĐVTN hỗ trợ người dân làm thẻ căn cước công dân; tặng quà 5 gia đình thanh niên xung phong; cắt tóc miễn phí cho hơn 100 trẻ em mồ côi, gắn bảng “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” tại 5 tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp” - là chương trình do Thành Đoàn Vũng Tàu tổ chức. Ngày hội đã thu hút 250 đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

*Ngày 21/3, các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng “Ngày đoàn viên” do Thành đoàn phát động.

Cụ thể, Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ phối hợp với Quận đoàn Bình Thủy và Huyện đoàn Phong Ðiền tổ chức Hành trình “Ðến với các địa chỉ lịch sử của Ðoàn”. Cùng với đó, các bạn trẻ còn tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp các anh hùng, danh nhân văn hóa và lịch sử địa phương tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận (quận Bình Thủy), Di tích lịch sử mộ nhà thơ Phan Văn Trị (huyện Phong Ðiền). Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên.

Dịp này, các Quận đoàn trực thuộc cũng đã hưởng ứng “Ngày đoàn viên” bằng hoạt động đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn…/.

Bảo An (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/thiet-thuc-cac-hoat-dong-chao-mung-90-nam-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh-576982.html