Thiệt mạng sau khi mời khách ăn cơm mừng mới mở quán

Thông tin từ cơ quan chức năng, chị Tôn Thị Th (41 tuổi, xóm Bãi Hu, Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) tử vong với 35 vết chém trên cơ thể từ một người khách đến ăn cơm mừng quán của nạn nhân mới mở.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 18.11, tại quán của chị Thanh đã xảy ra vụ án “Giết người” đặc biệt nghiêm trọng, làm hai người chết. Hai người tử vong được xác định là chị Th và Lê Văn H (42 tuổi, xóm Tân Yên 2, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Các cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện kiểm sát tỉnh cùng các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chiều 18.11, nạn nhân xấu số làm khoảng 5 mâm cơm mời anh em, hàng xóm đến quán ăn vì chị này mới mở quán.

Hung khí mà đối tượng H dùng để gây án tại hiện trường. (Ảnh: Doanh Quốc/CAND)

Sau khi bữa tiệc tan, mọi người ra về, lúc này chỉ còn chị Th và H ở lại quán.

Đến khoảng 11 giờ kém 25, người dân sinh sống gần khu vực quán của chị Th bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của chị này và thấy H dùng dao chém nữ nạn nhân. Bị chém, chị Th bỏ chạy và gục ngã, đối tượng tiếp tục cầm dao đuổi theo và chém thêm nhiều nhát.

Sau khi gây án, H cầm dao chạy về quán và đóng cửa lại. Tại quán, đối tượng đã dùng dao tự cắt vào cổ mình để tử tự. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, mở cửa thì phát hiện đối tượng đã tử vong.

Về phía chị Th, sau khi bị chém nhiều nhát đã được người dân đưa đến Bệnh viện Quân y 91 để cấp cứu. Tuy nhiên người phụ nữ xấu số đã tử vong với 35 vết chém trên cơ thể.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.

HN

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/thiet-mang-sau-khi-moi-khach-an-com-mung-moi-mo-quan-824060.html