Thiết lập đường dây ma túy từ mối quan hệ tại Trung tâm cai nghiện

Ngày 4-5, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Duy Sỹ (SN 1987), trú tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1995), trú tại phường Châu Thành, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 15h30 ngày 1-5, Công an huyện Lục Nam làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, đã bắt quả tang Nguyễn Duy Sỹ có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén màu hồng.

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lục Nam bắt tiến hành bắt giữ Nguyễn Mạnh Hiền, ở tỉnh Hà Nam, thu giữ thêm 6 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén màu hồng.

Theo cơ quan điều tra, Hiền có bố mẹ đều liên quan đến án ma túy, mẹ bị tử hình, bố đang chấp hành án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, Sỹ và Hiền quen nhau khi cùng cai nghiện tập trung tại Trung tâm cai nghiện Ba Sao, tỉnh Hà Nam. Khi trở về địa phương, Hiền, Sỹ đã rủ nhau buôn bán ma túy.

Do có mối quan hệ quen biết một số đối tượng tại địa bàn huyện Lục Nam, nhóm đối tượng này đã mang ma túy đến đây tiêu thụ. Vụ việc được Công an huyện Lục Nam điều tra, mở rộng.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/thiet-lap-duong-day-ma-tuy-tu-moi-quan-he-tai-trung-tam-cai-nghien/852741.antd