Thiết lập cơ chế phối hợp phòng, chống mua bán người

Cần thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác phòng chống nạn mua bán người và hỗ trợ những nạn nhân, là điều được đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người, diễn ra ngày 29/11 tại TP.HCM.Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội – Bộ LĐ-TB&XHĐại tá Phạm Long Biên - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

Từ năm 2013-2019, Việt Nam có gần 3.500 người là nạn nhân của các vụ mua bán người, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm trên 90% và đa số thuộc dân tộc ít người, các nạn nhân chủ yếu bị bán sang Trung Quốc (98%). Mặc dù vậy, người dân nước ta chưa biết nhiều và hiểu được những nguy cơ về vấn nạn này. Nạn nhân mua bán người thường tập trung ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình éo le, chỉ làm ruộng hoặc không có việc làm, trình độ học vấn thấp.

35’’: Công tác tuyên truyền cho cộng đồng, gia đình hiểu rõ hơn về tác hại, nguy hiểm của những tổ chức mua bán người hoặc là di cư bất hợp pháp, hoặc là tổ chức đưa người lao động đi nước ngoài bất hợp pháp để làm việc…

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, để đẩy lùi và ngăn chặn vấn nạn này, nhiều ý kiến cho rằng nước ta cần hoàn thiện, thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp trong việc phòng chống mua bán người, xử lý các đối tượng vi phạm, cũng như công tác hỗ trợ các nạn nhân của nạn mua bán người.

3’: Chúng tôi đang tiếp tục lấy ý kiến của các bộ ngành, các địa phương để sửa đổi Nghị định 09 và những văn bản chính sách kèm theo để tăng cường nguồn lực cho công tác hỗ trợ nạn nhân, mức hỗ trợ, cách hỗ trợ và tiếp cận để nạn nhân được hỗ trợ 1 cách tốt nhất.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều hoạt động trợ giúp nạn nhân của nạn mua bán người. Cả nước có 425 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 195 cơ sở công lập và 230 cơ sở ngoài công lập.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thiet-lap-co-che-phoi-hop-phong-chong-mua-ban-nguoi