Thiết kế của Victoria Beckham và loạt đồ đẹp nhất London Fashion Week

Năm nay, thiết kế tay bồng và gấp nếp được nhiều nhà mốt lăng xê, hứa hẹn 'gây bão' trong thời gian tới.

Mẫu bịt kín mặt lên sàn diễn London Fashion Week Nhiều thiết kế độc dị được các nhà mốt liên tục lăng xê tại Tuần lễ thời trang London 2020.

 Năm nay, bộ sưu tập của Victoria Beckham được ví như sự hồi sinh sau 12 năm. Các thiết kế mang tinh thần trẻ trung, tươi mới, hợp với giới trẻ và có tính ứng dụng cao. Những đôi boots đế xuồng theo phong cách Spice Girls hay váy ngắn trên gối tạo nên dấu ấn cho sàn diễn lần này. "Tôi muốn tôn vinh nét đẹp truyền thống nhưng vẫn khao khát chạm đến cái mới", nhà thiết kế chia sẻ.

Năm nay, bộ sưu tập của Victoria Beckham được ví như sự hồi sinh sau 12 năm. Các thiết kế mang tinh thần trẻ trung, tươi mới, hợp với giới trẻ và có tính ứng dụng cao. Những đôi boots đế xuồng theo phong cách Spice Girls hay váy ngắn trên gối tạo nên dấu ấn cho sàn diễn lần này. "Tôi muốn tôn vinh nét đẹp truyền thống nhưng vẫn khao khát chạm đến cái mới", nhà thiết kế chia sẻ.

Burberry tạo cảm giác thoải mái cho người xem khi trình diễn các thiết kế thể hiện sự phóng khoáng, đúng chất phụ nữ Anh. Tisci đã làm cho bộ sưu tập trở nên mạnh mẽ, gợi cảm thay vì khiến nó trông lãng mạn như người tiền nhiệm Christopher Bailey. Tông nâu được sử dụng xuyên suốt show diễn. Bên cạnh phong cách thể thao, những bộ váy dạ hội lấp lánh dáng đuôi cá với đường xẻ táo bạo tạo nên điểm nhấn để kết thúc show.

Christopher Kane tiếp tục không làm giới mộ điệu thất vọng khi lấy tình dục làm chủ đề tại Tuần lễ thời trang London. Những đường cut-out táo bạo, vải sheer, ánh kim được lăng xê nhiều trong bộ sưu tập. Không quá hở hang, nhà thiết kế tôn lên vẻ đẹp cá tính, quyến rũ của phái đẹp thông qua bộ váy xuyên thấu mang tông màu lạ từ đỏ, chàm cho đến caramel.

Erdem tạo ra những chiếc váy satin cắt xẻ màu absinthe được cho là phù hợp với độ tuổi 30-40. Tuy nhiên, sự đơn giản hóa khiến bộ sưu tập trở nên phù hợp với các cô gái hiện đại. Lần này, nhà mốt chú trọng vào các chi tiết xếp hay bèo chồng lên nhau để tạo điểm nhấn.

Nhiều người cho rằng Roksanda đã pha một chút màu sắc cho sàn catwalk mùa này. Storm Dennis lấy ý tưởng từ chiếc kính vạn hoa để hòa trộn các màu cam, tím, vàng, hồng, xanh lục cùng những hình khối và tua rua tuyệt đẹp. Giới mộ điệu đánh giá đây là bộ sưu tập đẹp nhất từ trước đến nay của cô.

Emilia Wickstead nâng cao phong cách ladylike cho mùa Thu Đông 2020 với những bộ đồ được lấy cảm hứng từ nữ diễn viên người Mexico - Dolores del Rio. Nhân vật này nổi tiếng với sự tinh tế, phối đồ ấn tượng. Quần lưng cao xếp ly, cổ thuyền gấp nếp được đưa vào từng bộ trang phục giúp người mẫu thể hiện đúng tinh thần những thập niên trước.

Preen mang đến bộ sưu tập phù hợp với hội chị em tiệc tùng. Kiểu tay áo phồng, quần rộng, áo sơ mi kết hợp với cà vạt khiến khán giả liên tưởng đến thập niên 80. Không nằm ngoài xu hướng, nhà mốt này cũng tận dụng những đường gấp thể hiện sự mạnh mẽ cho phái đẹp.

Rejina Pyo làm hài lòng khán giả nhờ bộ sưu tập cổ điển, mang tính ứng dụng cao. Áo khoác vinyl có túi tương phản tạo cảm giác mạnh mẽ cho người diện. Thiết kế khoét cổ lạ mắt kết hợp cùng thắt lưng xích và chất liệu da giúp phụ nữ thể hiện nét đẹp hiện đại, không gò bó.

Trong khi các nhà mốt khác cố gắng tạo điểm nhấn bằng họa tiết lạ mắt, 16Arlington lại trung thành với thiết kế đơn giản.

Thời trang hoàng gia luôn được giới mộ điệu chú ý và là hình mẫu để nhiều người học hỏi. Shrimps đã tận dụng điều gần gũi này và thể hiện đầy đủ qua bộ sưu tập mang nhiều chi tiết hiện đại hơn. Những mảng lông chồn hay thắt lưng bản to họa tiết vintage tạo nên cái nhìn sang chảnh, thời thượng cho người diện. Túi cầm tay nhung khiến người xem không ngừng nghĩ đến hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II hay Công nương Kate Middleton.

Hoài Thương
Ảnh: Estrop, Gareth Cattermole

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thiet-ke-cua-victoria-beckham-va-loat-do-dep-nhat-london-fashion-week-post1049007.html