Thiệt hại nặng bởi 'hỏa thần' HIMARS, Nga tố chuyên gia Mỹ giúp Ukraine khai hỏa

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ hỗ trợ tình báo và cử chuyên gia giúp Ukraine dùng 'hỏa thần' HIMARS tập kích mục tiêu của Nga tại Ukaine.

"Phía Ukraine không ngừng pháo kích ồ ạt vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo ngày 14/7.

"Phía Ukraine không ngừng pháo kích ồ ạt vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo ngày 14/7.

Bà Zakharova cho hay các đơn vị Ukraine sử dụng rộng rãi tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp để tiến hành các đợt tập kích này.

"Họ thực hiện các đợt pháo kích với sự hỗ trợ trực tiếp từ phía Mỹ, không chỉ bằng thông tin tình báo cần thiết, mà còn bí mật cử các chuyên gia giúp lực lượng Ukraine ngắm đúng mục tiêu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói.

Bà Zakharova cáo buộc Ukraine bắn phá "mục tiêu dân sự" thuộc tỉnh Donetsk, Lugansk và Kherson gần như mỗi ngày. "Khoảng 2,7 tỷ USD đã được Mỹ dành cho mục đích đó", bà nói.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga về việc sử dụng "hỏa thần" HIMARS..

Ngày 11/7, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công gây ra vụ nổ cực lớn tại thành phố Nova Kakhovka tại tỉnh Kherson hiện do Nga kiểm soát.

Những hình ảnh được truyền thông quốc tế đăng tải cho thấy các kho đạn pháo của Nga đã bị tấn công và phát nổ.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, ông Oleksiy Arestovych, cho hay mục tiêu của lực lượng nước này là sở chỉ huy của lực lượng Nga tại sân bay Chornobaivka, ngoại ô Novaya Kakhovka.

Theo một số nhà báo độc lập đang tác nghiệp tại Ukraine, ước tính Nga đã thiệt hại khoảng 15-20% kho đạn pháo kể từ khi Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tấn công.

Việc bị thiệt hại lớn về hậu cần đạn pháo khiến các cuộc pháo kích của Nga giảm hẳn trong tuần gần đây.

Nga đang áp đảo về pháo binh so với Ukraine tại miền Đông, ước tính cường độ pháo kích của Nga đang gấp từ 8-10 lần đối phương, vì thế Moscow đã đạt được bước tiến quan trọng tại khu vực Donbass.

Tuy nhiên sự xuất hiện của pháo phản lực HIMARS có thể tạo ra những bước đột phá nhất định trên chiến trường, khi nó có thể chặn lợi thế của pháo binh Nga.

Ukraine đã nhận được 8 tổ hợp HIMARS do Mỹ sản xuất. Mỹ thông báo viện trợ tổng cộng 12 tổ hợp HIMARS cho Ukraine, trong đó 4 tổ hợp cuối cùng dự kiến được bàn giao trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/7 thông báo quân đội nước này đã phá hủy hai tổ hợp HIMARS của Ukraine tại Donbass, cũng như hai kho chứa đạn của tổ hợp này ở tỉnh Donetsk, nhưng phía Moscow không đưa ra bằng chứng.

Ngay sau đó phía Ukraine bác bỏ thông tin. Trả lời phỏng vấn The Wall Street Journal ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, HIMARS đang là vũ khí giúp thay đổi cuộc chiến và đang được sử dụng hiệu quả tại thị trấn Izium ở vùng đông bắc.

“Chúng tôi cần thuyết phục họ (đối tác phương Tây) và cho họ thấy. Tại Izium, chúng tôi đã tấn công chính xác một trung tâm chỉ huy cho các chiến dịch không quân của Nga. Các đối tác của chúng tôi đã thấy và nói ‘các bạn đã vượt qua bài kiểm tra’”, ông Reznikov nói.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt (MRLS) M270. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành 3 người.

Pháo có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 mm với tầm bắn 80 km, tầm bắn này vượt trội so với tất cả các loại pháo đang có hiện nay của Nga vốn chỉ có tầm bắn tối đa 70 km.

Do tầm bắn xa hơn nên pháo phản lực HIMARS đã tránh được đòn phản pháo của lực lượng pháo binh hùng hậu của Nga.

Mặt khác do chiến thuật cơ động, ngay sau khi bắn, kíp pháo thủ liền cơ động thật nhanh pháo HIMARS khỏi vị trí vừa khai hỏa khiến radar phản pháo của Nga không kịp bắt bám.

HIMARS có thể cơ động với vận tốc tối đa lên tới 85 km/h trên đường tốt. Vì thế việc dò tìm vị trí của loại vũ khí này hết sức khó khăn.

Ngoài đạn pháo dẫn đường chính xác cao, HIMARS còn có thể trang bị một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300 km.

Mỹ hiện đang để ngỏ việc cung cấp loại tên lửa cực nguy hiểm này.

HIMARS cung cấp cho lực lượng của Ukraine khả năng tấn công xa hơn vào phòng tuyến của Nga từ khoảng cách được bảo vệ tốt hơn trước vũ khí tầm xa của đối phương.

Đây được đánh giá là loại vũ khí thắp hy vọng cho lực lượng Ukraine, khi các binh sĩ tin rằng nó có thể giúp họ tạo đột phá trên chiến trường.

Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo Nga sẽ triển khai vũ khí tập kích những mục tiêu trước đây chưa từng bị tấn công khi Mỹ chuyển giao HIMARS cho Ukraine.

Nga nhiều lần nhấn mạnh động thái bơm vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ làm kéo dài xung đột, đồng thời tuyên bố nhắm mục tiêu các lô vũ khí này khi chúng tới lãnh thổ Ukraine.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thiet-hai-nang-boi-hoa-than-himars-nga-to-chuyen-gia-my-giup-ukraine-khai-hoa-post510724.antd