Thiệt hại khủng khiếp mà Syria phải gánh chịu suốt 7 năm qua

Giá trị cơ sở vật chất bị phá hủy ở Syria trong cuộc nội chiến được ước tính con số lên tới 400 tỷ USD.

Syria đã rơi vào cuộc chiến liên miên suốt 7 năm qua.

Syria đã rơi vào cuộc chiến liên miên suốt 7 năm qua.

Bảy năm xung đột không ngừng ở Syria đã khiến cho quốc gia này chịu thiệt hại lên tới gần 400 tỷ USD, tờ Gulf News dẫn báo của Liên Hợp Quốc hôm 8/8 cho hay.

Con số này đã được công bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày của hơn 50 chuyên gia Syria và các chuyên gia quốc tế ở Lebanon, do ủy ban Kinh tế và Xã hội vùng Tây Á (ESCWA), thuộc Liên Hợp Quốc tổ chức.

ESCWA cho biết giá trị cơ sở vật chất bị phá hủy ở Syria trong cuộc nội chiến được ước tính con số là 388 tỷ USD.

Con số này không bao gồm tổn thất về sinh mạng hay tính cả những người bị mất khả năng lao động, yếu tố quan trọng nhất của nền kinh tế Syria.

Ngoài ra, có hơn một nửa dân số Syria đã bỏ chạy khỏi đất nước này hoặc phải đi di tản trong bảy năm qua.

Sự can thiệp quân sự năm 2015 của Nga đã giúp lực lượng chính quyền hợp pháp của Tổng thống Assad lấy lại vị thế một cách ngoạn mục, thông qua những thành công đáng kể trong những tháng gần đây.

Khủng bố và phiến quân hiện vẫn còn đang hiện diện rải rác trên lãnh thổ đất nước, nhưng với cán cân quân sự đang ngả về phía Damascus, những nỗ lực hiện tại của chính quyền đang chuyển hướng sang tái thiết.

ESCWA cho biết một báo cáo đầy đủ về tác động của chiến tranh đã được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Những báo cáo cập nhật công bố trong tuần này sẽ là thông tin hữu ích trong các cuộc thảo luận về tương lai của Syria hậu xung đột.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thiet-hai-khung-khiep-ma-syria-phai-ganh-chiu-suot-7-nam-qua-a381280.html