Thiệt hại hơn 12.356 tỷ đồng do thiên tai

Ngày 12-10, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10). Tại Việt Nam, hằng năm thiên tai gây thiệt hại khoảng 1,5% GDP và khiến hơn 300 người chết và mất tích. Từ đầu năm 2018 đến nay, thiên tai làm 175 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính hơn 12.356 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 - 2018, Liên hợp quốc đã hỗ trợ 8 triệu USD cho Việt Nam để giải quyết các vấn đề về cuộc sống của hơn 500 nghìn người dân như: nước, môi trường, y tế, nơi ở… Liên hợp quốc cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai những năm tiếp theo.

Người dân xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khắc phục hậu quả của mưa lũ xảy ra cuối tháng 8-2018. Ảnh: PHẠM HÒA

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia (DBKT-TVQG) cho biết, hôm nay 13-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Ðịnh có mưa, có nơi mưa vừa; riêng Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống dần. Ðến ngày 16-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,11 m; tại Châu Ðốc xuống 2,95 m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống mức báo động 1 - báo động 2.

Hôm nay 13-10, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ từ 1 đến 4 m. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Trung tâm DBKT-TVQG dự báo từ ngày 25 đến 27-10, triều cường mạnh, mực nước tại hạ nguồn sông Cửu Long dâng cao, có khả năng trên mức báo động 3, nguy cơ ngập úng nghiêm trọng ở TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long, triều cường những ngày qua gây ngập 1.555,9 ha cây ăn quả; 4.452 căn nhà; 20 điểm trường học; 15 chợ; 160 chuồng trại; 12.000 m tỉnh lộ, 106.135 m đường giao thông nông thôn; 60 đập bị tràn, vỡ 34 đập tạm. Tại tỉnh Bến Tre, triều cường đã làm sạt lở 17 điểm đê bao với tổng chiều dài 420 m; ngập, hư hỏng 259 m đường giao thông nông thôn... Tại tỉnh Bình Dương, triều cường làm sạt lở 10 m bờ rạch; ngập 14 ha đất và 270 m đường giao thông nông thôn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37905602-thiet-hai-hon-12-356-ty-dong-do-thien-tai.html