Thiệt hại do thiên tai gây ra trên 21,1 tỉ đồng

Ngày 8-11-2019, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ cho biết, tại sông Trà Nóc thuộc quận Bình Thủy vừa xảy ra vụ sạt lở làm 1 căn nhà bị sụp xuống sông.

Căn nhà ông Cao Văn Thắng bị sụp đổ xuống sông.

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 7-11-2019 trên tuyến sông Trà Nóc, đoạn qua khu vực 1, phường Trà An, quận Bình Thủy. Căn nhà cấp 4 (vách tường, mái tôn) diện tích khoảng 64m2 của ông Cao Văn Thắng, bị sụp đổ hoàn toàn xuống sông; rất may không ảnh hưởng đến người trong gia đình. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ tháo dỡ các phần còn lại của ngôi nhà, trục vớt tài sản bị chìm dưới sông. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ đã khảo sát hiện trường, thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại. Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Thắng. Số tiền trên được trích từ Quỹ Phòng chống Thiên tai của TP Cần Thơ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện 34 đợt lốc xoáy, làm sập, hư hỏng nhà cửa, hoa màu, ước thiệt hại khoảng 7,827 tỉ đồng; xuất hiện 24 điểm sạt lở gây thiệt hại ước trên 14,270 tỉ đồng; 1 vụ triều cường lịch sử với mức đỉnh triều cao hơn 2m, gây ngập nghẹt đường phố, ảnh hưởng sinh hoạt, giao thông, kinh doanh và làm 1 người bị chết đuối. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước trên 21,1 tỉ đồng. TP Cần Thơ đã hỗ trợ trên 7,72 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố để người dân khắc phục ảnh hưởng...

Tin, ảnh: H.VĂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thiet-hai-do-thien-tai-gay-ra-tren-21-1-ti-dong-a114984.html