Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết và 31 người bị thương

Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết và 31 người bị thương; Xử lý tàu cá Trung Quốc khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam; Bắt giữ cặp đôi dùng kiếm gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn; Bắt nghi phạm người Trung Quốc trốn truy nã trong khu cách ly tập trung; FBI bắt một số nghi phạm gốc Việt vì buôn bán súng và chất cấm; Mỹ kêu gọi đồng minh tăng ngân sách quốc phòng để chống lại Trung Quốc.

Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết và 31 người bị thương

Chiều 18-9, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, tính đến 17h ngày 18-9, bão số 5 đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương; hơn 2.400 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều cây xanh bị gãy đổ.

Bão số 5 làm nhiều cây xanh bị đổ gãy, gây mất điện diện rộng ở các tỉnh Trung bộ (Ảnh: Lao động)

Bão số 5 làm nhiều cây xanh bị đổ gãy, gây mất điện diện rộng ở các tỉnh Trung bộ (Ảnh: Lao động)

Hiện tại, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đang tiếp tục khẩn trương kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục.

Xử lý tàu cá Trung Quốc khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam

Ngày 18-9, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, đơn vị đã phát hiện 2 tàu cá của Trung Quốc vào vùng biển thuộc xã Vĩnh Thực (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) để đánh bắt hải sản trái phép.

Tàu cá Trung Quốc khai thác trái phép trên vùng biển Quảng Ninh (Ảnh: Lao động)

Khi bị đội tuần tra phát hiện, 1 tàu đã bỏ chạy về vùng biển Trung Quốc, tàu còn lại bị bắt giữ. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 9 người (8 nam, 1 nữ) do ông Tô Quế Khâm (49 tuổi, trú tại TP Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) làm thuyền trưởng.

Khi bắt giữ, đội tuần tra đã lên tàu tuyên truyền và buộc ông Tô Quế Khâm phải dừng hành vi đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam. Sau đó lực lượng chức năng đã phóng thích tàu cá nói trên cùng các thuyền viên.

Tóm gọn cặp đôi dùng kiếm gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn

Ngày 18-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thành (16 tuổi) và Lê Bách Sam (15 tuổi, cùng trú tại TP. Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên hai đối tượng bàn bạc, rủ nhau đi cướp tài sản. Trong đêm 8-9, Thành và Sam cầm theo đao, kiếm đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp trên đường ven đê sông Lam. Nạn nhân mà hai thanh niên này nhắm tới là những phụ nữ đi một mình. Đến đoạn đường vắng, cặp đôi này vượt lên chặn xe, sử dụng hung khí buộc nạn nhân giao nộp toàn bộ tài sản.

Bắt nghi phạm người Trung Quốc trốn truy nã trong khu cách ly tập trung

Ngày 18-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm Huang Ya Shan (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo điều tra ban đầu, Huang Ya Shan là nghi phạm bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Công an huyện Hải Phong, TP. Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong quá trình bỏ trốn lệnh truy nã, Huang Ya Shan đã nhập cảnh vào Việt Nam. Đến đầu tháng 9, khi đến Đồng Nai, Huang Ya Shan bị lực lượng chức năng đưa vào Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai cách ly phòng chống dịch Covid-19. Tiếp đó, đối tượng Huang Ya Shan chuyển về cách ly tại Trung tâm Y tế dự phòng H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Qua xác minh lý lịch, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Huang Ya Shan khi đang thực hiện cách ly tập trung.

FBI bắt một số nghi phạm gốc Việt vì buôn bán súng và chất cấm

Hôm 17-9, ông Thom Mrozek, phát ngôn viên của văn phòng công tố ở bang California, cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ tổng cộng 25 nghi can trong Chiến dịch “Phượng hoàng đen”.

Danh sách 25 nghi can bị bắt trong chiến dịch "Phượng hoàng Đen" (Ảnh: FBI)

Trong số các nghi can bị tạm giam có hai người gốc Việt tên Dau Quay Duong (53 tuổi) và Christopher Nguyen (47 tuổi, trú tại thành phố Ontario, bang California), bị truy tố với cáo buộc bán 5 khẩu súng trường AR-15 không có nhãn hiệu, kiểu dáng và số sê-ri.

Ngoài ra, FBI cũng tịch thu 12,7 kg ma túy đá và hơn 113 gram cocaine cùng 16 khẩu súng trong khi thực hiện lệnh khám xét nhà.

Mỹ kêu gọi đồng minh tăng ngân sách quốc phòng để chống lại Trung Quốc

Phát biểu tại một sự kiện hôm 17-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã kêu gọi các đồng minh và đối tác của Mỹ trên thế giới tăng ngân sách quốc phòng lên ít nhất 2% GDP để chống lại Trung Quốc.

Ngoài ra, “ông chủ” Lầu Năm Góc cũng trực tiếp thúc giục đồng minh Nhật Bản tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng nhằm chia sẻ gánh nặng bảo vệ an ninh chung trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Duy Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-toi-18-9-2020-thiet-hai-do-bao-so-5-1-nguoi-chet-va-31-nguoi-bi-thuong-post444735.antd