Thiệt hại do bão số 12: 106 người chết, 25 người mất tích

Tính đến 17h ngày 8/11, mưa bão số 12 đã làm chết 106 người. Hiện vẫn còn 25 người mất tích.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 8/11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, thống kê đến 17h cùng ngày, mưa bão số 12 làm chết 106 người.

Cụ thể, Khánh Hòa 39 người, Bình Định 17 người, Quảng Ngãi 8 người, Quảng Nam 24 người, Thừa Thiên - Huế 10 người, Lâm Đồng 3 người, Phú Yên 1 người, Kon Tum 1 người, Đắk Lắk 1 người, Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 1 người. Vẫn còn 25 người mất tích: Quảng Nam 11 người, Bình Định 8 người, Khánh Hòa 5 người, Phú Yên 1 người.

Hiện trường vụ sạt lở tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), khiến 10 ngôi nhà dân bị vùi lấp. Ảnh: Thanh Niên

Nguồn tin cho hay, trước đó vào khoảng 8h30 ngày 8/11, thêm 1 vụ sạt lở xảy ra tại một quả đồi ở thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) khiến 2 người mất tích, 1 người bị thương nặng.

Theo tin trên báo Công an nhân dân đưa tin, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến ngày 8/11, thống kê sơ bộ mưa lũ đã làm 13 người chết, 10 người mất tích, 30 người bị thương nặng.

Mưa lũ khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm ngàn mét khối đất đá sạt sở làm cho một số quốc lộ như 40B, 14B, 14E… đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ách tắc giao thông. Tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính lên đến hơn 542 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Trung ương trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi khiến 5 người tử vong tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Ảnh: CAND

Đợt mưa lũ lần này được đánh giá đạt đỉnh lũ lịch sử của những năm 1999 và 2009.

Mực nước sông lên cao đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 82 xã, phường, thị trấn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương tổ chức sơ tán 4.814 hộ/10.620 khẩu đến nơi an toàn.

Ngày 7/11, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov đã thông tin cho người dân Nga về một số thiệt hại về tài sản và con người mà Việt Nam đang gánh chịu: hơn 60 người chết, hàng chục người mất tích, khoảng 80.000 công trình bị hư hại, khoảng 40.000 người phải di tản...

Trước những thiệt hại nặng nề đó, Tổng thống Putin đã chỉ đạo Chính phủ Nga giúp đỡ nhân dân Việt Nam 5 triệu USD cùng hàng hóa để khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey).

Một số hàng hóa Nga viện trợ cho Việt Nam bao gồm: lều bạt đủ chỗ cho nhiều người trú, các nhu yếu phẩm như đường, sữa, thịt hộp, cá hộp...

Báo Người Lao Động đưa tin, đúng 0h ngày 9/11, máy bay vận tải đặc chủng của Bộ Tình trạng khẩn cấp Công hòa liên bang Nga đã hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) mang theo 40 tấn hàng hóa cứu trợ khẩn cấp người dân ảnh hưởng bão số 12.

Sau khi đáp xuống sân bay Cam Ranh, Đại diện Đại sứ quán cộng hòa Liên bang Nga cùng lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận số hàng kể trên.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thiet-hai-do-bao-so-12-106-nguoi-chet-25-nguoi-mat-tich-214904.htm