Thiệt hại do bão 13 tăng cao ở Quảng Bình

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình sáng nay cho thấy, dù chưa đầy đủ nhưng báo cáo từ các địa phương bị thiệt hại do bão số 13 tăng cao so với chiều tối qua, 15/11.

Trường Tiểu học Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị bão giật tốc mái hoàn toàn.

Trường Tiểu học Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị bão giật tốc mái hoàn toàn.

Theo đó, có 1.876 nhà dân bị tốc mái, 14 trường học bị hư hại và 8 người bị thương.

Tại thị xã Ba Đồn, gió bão đã giật tốc 661 nhà dân và huyện Quảng Ninh bị tốc mái 16 nhà. Riêng huyện Bố Trạch thiệt hại nặng nhất khi có đến 1.197 nhà dân bị tốc mái.

Trường Tiểu học Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị bão giật tốc mái hoàn toàn.

Bão cũng làm tốc mái 14 điểm trường học (huyện Bố Trạch 13 điểm và 1 điểm Trường Tiểu học Quảng Minh, thị xã Ba Đồn bị tốc mái hoàn toàn); 10 nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (Ba Đồn 1, Bố Trạch 9); 1 trạm y tế ở Ba Đồn bị tốc mái hơn 1 nửa.

13 tàu cá của ngư dân đã bị hư hỏng, đánh chìm (huyện Quảng Trạch 2 tàu; TP Đồng Hới 1 tàu; Ba Đồn 2 tàu và Bố Trạch 8 tàu); hơn 1.040m kè biển ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch), hơn 1.000m kè ở xã Lý Hòa và xã Hải Phú (huyện Bố Trạch) bị sạt lở khá nghiêm trọng. Đập hồ Khe Nậy (thị xã Ba Đồn) bị hư hỏng nặng.

Nhiều cột điện tại địa bàn tỉnh Quảng Bình gãy đổ.

Một nhà dân ở thị xã Ba Đồn bị đổ sập.

Về nông nghiệp, bão làm gãy đổ 110 ha cây trồng lâu năm ở huyện Bố Trạch (100ha keo và 10 ha cao su); 10ha sắn ở huyện Bố Trạch cũng bị bão quần nát...

Các lực lượng địa phương và quân sự, công an, biên phòng vẫn đang tiếp tục tích cực giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13.

Trần Nguyên Phong - Thành Quảng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/thiet-hai-do-bao-13-tang-cao-o-quang-binh-556577.html