Thiết giáp Nga giải tán người Kurd tấn công Quân đội Syria

Các xe bọc thép của quân cảnh Nga đã được huy động để giải tán người Kurd thân Mỹ tấn công Quân đội Syria.

Sáng ngày 5/4, một sự cố khá bí ẩn đã xảy ra ở phía Bắc Syria, liên quan đến vụ tấn công nhằm vào quân đội chính phủ nước này. Theo nguồn tin, không có lý do rõ ràng, người Kurd thân Mỹ bất ngờ nổ súng vào Quân đội Syria (và theo các nguồn tin khác, binh sĩ Syria cũng đã nổ súng đáp trả). Do đó quân cảnh Nga đã khẩn trương tiến đến hiện trường vụ xung đột bằng xe bọc thép nhằm giải tán những kẻ tấn công.

Hiện tại Avia-pro có thông tin rằng các thành viên của nhóm vũ trang người Kurd Asayish, được phía Mỹ ủng hộ tích cực là thủ phạm đứng đằng sau cuộc tấn công vào Quân đội Syria.

Nguyên nhân của cuộc xung đột vẫn chưa được biết, nhưng theo một số nguồn tin, binh sĩ Syria yêu cầu các chiến binh người Kurd gỡ bỏ vũ khí của họ trong làng, nhưng sau đó đã xảy ra vụ nổ súng như đã đề cập ở trên.

Xe bọc thép chở quân BTR-82A của quân cảnh Nga tại hiện trường vụ xung đột. Ảnh: Avia-pro.

Xe bọc thép chở quân BTR-82A của quân cảnh Nga tại hiện trường vụ xung đột. Ảnh: Avia-pro.

Dựa trên hình ảnh được đăng tải, có thể dễ dàng nhận thấy các phương tiện bọc thép của Nga đến hiện trường vụ tấn công Quân đội Syria, nhưng người Kurd đã trốn thoát được vào lúc này.

Tuy nhiên các chuyên gia không loại trừ rằng chúng ta có thể nói về một hành động khiêu khích khác do Washington sắp đặt trong bối cảnh ngăn chặn các khu vực do Quân đội Syria và Nga kiểm soát tại Cộng hòa Ả Rập.

Được biết Quân đội Nga mà cụ thể ở đây là lực lượng quân cảnh đã không tham gia vào cuộc đụng độ giữa người Kurd và binh sĩ Syria, họ vẫn đang làm tốt vai trò trung gian nhằm tránh xảy ra xung đột giữa các phe nhóm vũ trang tại đây.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/thiet-giap-nga-giai-tan-nguoi-kurd-tan-cong-quan-doi-syria/20200405030529483