Thiết giáp chỉ huy BTR-3KSH của Ukraine có đáng 'xuống tiền'?

Ngoài làm nhiệm vụ của 'bộ chỉ huy chiến trường', BTR-3KSH được trang bị module chiến đấu tự động hiện đại lắp đại liên 12,7mm kết hợp với các hệ thống ngắm 'đã bắn là trúng'.

Theo doanh nghiệp nhà nước Ukroboronprom, nhà máy thiết giáp Kiev mới đây phát triển thành công xe thiết giáp chỉ huy chiến trường thế hệ mới BTR-3KSH được thiết kế cho nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị trên chiến trường hiện đại. Dòng xe này được phát triển trên cơ sở sử dụng khung gầm cơ bản xe bọc thép BTR-3. Nguồn ảnh: Ukroboronprom

Theo doanh nghiệp nhà nước Ukroboronprom, nhà máy thiết giáp Kiev mới đây phát triển thành công xe thiết giáp chỉ huy chiến trường thế hệ mới BTR-3KSH được thiết kế cho nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị trên chiến trường hiện đại. Dòng xe này được phát triển trên cơ sở sử dụng khung gầm cơ bản xe bọc thép BTR-3. Nguồn ảnh: Ukroboronprom

Trong thông cáo báo chí, Tập đoàn Ukroboronprom tuyên bố rằng "trái tim' của BTR-3KSH là hệ thống quản lý tác chiến tự động mới nhất, kết hợp tất cả thông tin được truyền trên các kênh liên lạc kĩ thuật số về vị trí địch, mục tiêu, hỏa lực. Thông tin có thể tới chỉ huy phòng ban, phương tiện cơ giới, phi công, UAV, radar và các khí tài trinh sát. Từ đó, hệ thống quản lý tác chiến dựng lên bức tranh toàn cảnh cho phép nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ chiến đấu. Nguồn ảnh: Ukroboronprom

Một hệ thống như vậy có thể đáng kể hiệu quả của nhiệm vụ chiến đấu khi đạt được lợi thế hơn so với kẻ thù bằng phối hợp - tương tác tốt hơn giữa tất cả các đơn vị chiến trường... Nguồn ảnh: Ukroboronprom

Ngoài ra, BTR-3KSH tích hợp các hệ thống phương tiện không người lái của riêng mình, cho phép chúng nhận thông tin cập nhật độc lập. Nguồn ảnh: Ukroboronprom

Để cải thiện tính công thái học, BTR-3KSH đã được sửa đổi lớn trên khung thân để tạo điều kiện thoải mái nhất cho 9 sĩ quan - binh sĩ. Đặc biệt, cabin chiến đấu được tăng kích cỡ, các cửa hông được mở rộng, lắp thêm hệ thống điều hòa nhiệt độ. Đồng thời, hiệu suất của khung gầm cơ sở 8x8 bánh không thay đổi, đạt tốc độ tối đa 100km/h. Nguồn ảnh: Ukroboronprom

Để tự vệ, BTR-3KSH được trang bị module chiến đấu IVA-M lắp đại liên 12,7mm, có tích hợp kính ngắm ảnh nhiệt, đo xa lazer và hệ thống lựu đạn tạo màn khói gây nhiễu khí tài ngắm bắn của kẻ địch. Nguồn ảnh: Ukroboronprom

Cũng theo đại diện CNQP Ukraine, tùy theo yêu cầu của khách hàng, người ta có thể tích hợp các loại module chiến đấu trang bị cả tên lửa chống tăng. Miễn là có tiền! Nguồn ảnh: Ukroboronprom

Khung gầm BTR-3 là phương tiện thiết giáp chở quân 8x8 bánh do Ukraine tự phát triển, nhưng cơ bản nó thiết kế trên mẫu BTR-80 thời Liên Xô nhưng đã được cải tiến sâu hơn về động cơ, tính công thái học và nhất là vũ khí. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo quảng cáo từ Ukraine, BTR-3 có khả năng tích hợp nhiều loại module chiến đấu từ loại cơ bản Shkval với pháo 30mm cho tới tháp pháo tăng 125mm KBA-3, tháp pháo Cockerill CSE 90LP với pháo 90mm... Nguồn ảnh: Wikipedia

Lịch sử chiến trường của xe thiết giáp BTR-3 chưa có nhiều, tuy nhiên người ta ghi nhận loại thiết giáp này đã chịu thiệt hại ban đầu nhưng rất khủng khiếp ở miền Đông Ukraine. Nguồn ảnh: Wikipedia

Xe thiết giáp BTR-3E thử nghiệm ở Ukraine. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/thiet-giap-chi-huy-btr-3ksh-cua-ukraine-co-dang-xuong-tien-1212121.html