Thiết giáp Boomerang 'cháy hàng' khi Nga đã cho phép xuất khẩu?

Tại triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự Aero India 2021, lần đầu tiên các loại thiết giáp thế hệ mới nhất trên nền tảng Boomerang sẽ được trình diễn.

Những xe thiết giáp bánh lốp tiên tiến này cùng với gần 200 mẫu khác thiết bị quân sự khác sẽ được Rosoboronexport gửi tới cuộc triển lãm ở Bangalore, Ấn Độ, điều này cho thấy Boomerang đã có một phiên bản xuất khẩu. Thông tin trên được xác nhận bởi Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp - Quân sự, ông Alexander Krasovitsky.

Trong một cuộc phỏng vấn với TASS, ông Krasovitskylưu ý rằng xe bọc thép chở quân bánh lốp (BTR) K-16 và xe chiến đấu bộ binh (BMP) K-17 dựa trên khung gầm Boomerang đã nhận được giấy phép xuất khẩu. Vị giám đốc lưu ý rằng đã có sự quan tâm lớn từ các khách hàng tiềm năng nước ngoài đối với thiết bị quân sự này của Nga.

Lần đầu tiên xe thiết giáp Boomerang được giới thiệu trước công chúng là tại Lễ duyệt binh Chiến thắng vào ngày 9/5/2015 tại Moskva. Những đợt giao hàng đầu tiên của thiết bị như vậy cho Quân đội Nga dự kiến diễn ra vào năm 2019, nhưng sau đó lịch trình đã được đẩy lùi.

Nền tảng xe bọc thép bánh lốp thống nhất Boomerang có thể được sử dụng làm cơ sở cho nhiều loại phương tiện tác chiến khác nhau. Như đã nói, ngày nay nó là BTR K-16 và BMP K-17.

Nền tảng xe thiết giáp bánh lốp Boomerang theo kỳ vọng sẽ nhận được hợp đồng xuất khẩu trước khung gầm bánh xích Armata.

Nền tảng xe thiết giáp bánh lốp Boomerang theo kỳ vọng sẽ nhận được hợp đồng xuất khẩu trước khung gầm bánh xích Armata.

Hiện tại module tác chiến Epoch đang được cài đặt trên K-16. Vũ khí chính của tháp pháo không người ngồi trong điều khiển này là một khẩu pháo tự động 30 mm. Ngoài ra trong số các vũ khí khác còn bao gồm súng máy 7,62 mm và tên lửa chống tăng 9M133 Kornet.

Các nguồn tin mở cho biết, động cơ của Boomerang là loại YaMZ-780 công suất tối đa 750 mã lực, có khả năng giúp chiếc chiến xa tăng tốc lên tới 100 km/h trên đường cao tốc và 10 km/h trên mặt nước thông qua hệ thống đẩy phản lực.

Dự kiến Boomerang sẽ thay thế những dòng xe thiết giáp bánh lốp cũ từ thời Liên Xô như BTR-60/70/80 vốn yêu cầu binh sẽ phải ra vào qua cửa nóc hoặc cửa hông, tiềm ẩn nguy cơ cao khi không được bảo vệ bởi lớp giáp.

Bên cạnh đó, khả năng kháng mìn của khung gầm Boomerang cũng cao vượt trội so với các thế hệ BTR loại cũ, Nga đang rất kỳ vọng chiếc thiết giáp mới của mình sẽ giành lại thị phần từ BTR-3/4 do Ukraine nhanh chân chiếm lĩnh trong thời gian gần đây.

Theo Tùng Dương/Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/thiet-giap-boomerang-chay-hang-khi-nga-da-cho-phep-xuat-khau/20210210073549883