Thiết bị quân sự, vũ khí của Nga gây ấn tượng mạnh tại cuộc diễu hành ở Iraq

Sự xuất hiện của các thiết bị quân sự Nga tại lễ duyệt binh ở Iraq đã gây ấn tượng rất lớn.

Vào ngày 6/1/2021, tại cuộc diễu binh kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng vũ trang Iraq, một cuộc trưng bày các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự phục vụ cho quân đội Iraq đã được thực hiện. Mặc dù thực tế là Iraq không thực hiện các đơn đặt hàng lớn từ Nga, nhưng chính các thiết bị quân sự của Nga đã gây ấn tượng rất lớn đối với người dân địa phương và giới truyền thông Trung Đông.

Ảnh: Avia-pro.

Ảnh: Avia-pro.

Được biết, xe tăng T-72 và T-90 của Nga, hệ thống tên lửa phóng loạt TOS-1, trực thăng Mi-17, Mi-35 và Mi-28N đã được trình diễn tại lễ duyệt binh kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Iraq. "Thợ săn đêm" Mil Mi-28NM, cũng như hệ thống phòng không Pantsir-S, gây ấn tượng khó phai mờ, vì kỹ thuật này được quân đội Iraq tích cực sử dụng để bảo vệ lãnh thổ đất nước khỏi những kẻ khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các mối đe dọa từ bên ngoài.

Trước đó, Iraq đã công bố ý định mua các hệ thống S-400 của Nga trong trường hợp Mỹ không cho nước này cơ hội mua hệ thống phòng không Patriot, tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc đàm phán giữa Moscow và Baghdad vẫn tạm thời bị đóng băng, rõ ràng là có thể được thực hiện từ vì áp lực từ Washington.

Daonh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/thiet-bi-quan-su-vu-khi-cua-nga-gay-an-tuong-manh-tai-cuoc-dieu-hanh-o-iraq/20210108104623897