Thiết bị giám sát hành trình, làm khó ngư dân Quảng Ngãi

Tàu cá kích thước trên 24m sẽ bị xử phạt khi không có thiết bị giám sát hành trình. Nhưng toàn bộ tàu đánh bắt xa bờ ở Quảng Ngãi chưa có thiết bị này.

Đến nay, toàn bộ tàu cá đánh bắt xa bờ ở tỉnh Quảng Ngãi chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thực tế này đang là rào cản trong việc quản lý tàu cá theo khuyến nghị của Ủy ban Châu âu để khắc phục thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.

Theo Luật Thủy sản có hiệu lực từ tháng 7/2019, những tàu cá có kích thước trên 24 mét sẽ bị xử phạt khi không có thiết bị giám sát hành trình. Nhưng vì sao việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá Quảng Ngãi vẫn chưa thực hiện được?

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi thiếu thiết bị giám sát hành trình.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi thiếu thiết bị giám sát hành trình.

Mấy tháng qua, sau khi biết tàu cá của mình thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ngư dân Đỗ Văn Hải, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chạy tới, chạy lui liên hệ với Chi cục Thủy sản để được hướng dẫn. Thế nhưng, đến giờ này, anh vẫn chưa biết nên lắp đặt loại máy nào cho phương tiện của mình. Câu trả lời mà ngư dân Đỗ Văn Hải nhận được từ cơ quan chức năng là phải chờ hướng dẫn ở trên về tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị giám sát hành trình thì mới biết loại nào phù hợp.

Ngư dân Đỗ Văn Hải, chủ tàu cá QNg-90971 cho biết: “Thiết bị chưa có, chúng tôi làm sao gắn cho tàu được. Chúng tôi được thông báo chờ công ty nào đó nghiên cứu chọn máy nào tốt rồi mới lắp cho tàu”.

Không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì sợ bị xử phạt, còn nếu lắp đặt thiết bị không đạt chuẩn thì “tiền mất, tật mang”. Nỗi khổ này đang đè nặng trên vai 3.300 chủ tàu cá đánh bắt xa bờ ở tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền các địa phương ven biển và Nghiệp đoàn nghề cá ở tỉnh Quảng Ngãi cũng đang nóng lòng chờ hướng dẫn.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng các cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm với bà con ngư dân: “Các cơ quan chức năng đến giờ này vẫn chưa công bố là chậm, nếu giả sử khi thời gian gần hết rồi thúc bà con bắt thiết bị giám sát hành trình thì gây ra cái bất cập cho bà con”.

Đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho hay, địa phương đã liên hệ với nhiều doanh nghiệp để tập huấn, hướng dẫn cho ngư dân lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình. Thực tế cũng đã lắp thí điểm thiết bị này trên một vài tàu cá và hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cho loại thiết bị này. Vì thế, nếu địa phương triển khai đại trà mà các thiết bị vừa lắp đặt không nằm trong danh mục được phép thì sẽ gây thiệt hại cho ngư dân.

Ông Phùng Đình Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đề nghị: “Các thiết bị này phải kết nối với phần mềm của Tổng cục Thủy sản và được chia sẻ với 28 tỉnh, thành còn lại. Theo tôi được biết, hiện nay có rất nhiều thiết bị giám sát hành trình của các hãng, họ tự lắp đặt xuống các tàu cá của ngư dân và tin nhắn họ gởi về, việc giám sát hành trình là tốt, là đạt yêu cầu. Tuy nhiên, một số thiết bị lại không kết nối được phần mềm của Tổng cục Thủy sản, cho nên Tổng cục Thủy sản chưa công bố được các doanh nghiệp nào, loại thiết bị nào đáp ứng các yêu cầu để ngư dân lắp đặt xuống dưới tàu”.

Vì sao Tổng cục Thủy sản vẫn chưa công bố danh sách các sản phẩm, thiết bị giám sát hành trình đủ điều kiện, đủ chuẩn để ngư dân chủ động lắp đặt?Chính quyền địa phương và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang mong chờ câu trả lời từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.

CTV Tiến Công/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-lam-kho-ngu-dan-quang-ngai-936051.vov